(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-9 (tức ngày 20-8 âm lịch), dù chưa đến ngày chính hội Lam Kinh nhưng rất nhiều người dân địa phương và du khách thập phương đã đến dâng hương tại Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai ở thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ (huyện Ngọc Lặc).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đông đảo du khách đến dâng hương Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai

Sáng 18-9 (tức ngày 20-8 âm lịch), dù chưa đến ngày chính hội Lam Kinh nhưng rất nhiều người dân địa phương và du khách thập phương đã đến dâng hương tại Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai ở thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ (huyện Ngọc Lặc).

Đông đảo du khách đến dâng hương Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai

Theo Tổ quản lý Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai (Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh), khoảng một tuần nay, lượng khách đến thăm quan và dâng hương tại Đền thờ tăng cao. Trung bình mỗi ngày, có hàng trăm lượt khách.

Đông đảo du khách đến dâng hương Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai

Ông Đinh Công Sinh, thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ, cho biết: Hàng năm, vào mỗi dịp lễ hội, người dân chúng tôi lại náo nức tập trung đến đây để dâng hương tưởng nhớ công lao của Trung Túc Vương Lê Lai, các vị vua, tướng sỹ đã có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngay từ ngày hôm nay, một số dòng họ trong thôn đã chuẩn bị đồ lễ và tổ chức dâng hương trước ngày chính hội.

Đông đảo du khách đến dâng hương Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai

Ông Nguyễn Huy Tuấn, Tổ trưởng tổ quản lý đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai cũng cho biết: Hàng năm, nơi đây diễn ra 2 ngày lễ lớn là ngày 8-1 âm lịch (lễ cầu an của người dân địa phương) và ngày 21-8 âm lịch (lễ dâng hương). Tuy nhiên, ngày 21-8 âm lịch hàng năm là ngày lễ chính thu hút đông đảo du khách thập phương đến thăm quan và dự lễ hội. Tính từ đầu năm đến nay, đền thờ đón tiếp khoảng 3.000 lượt du khách. Riêng vào ngày lễ chính, lượng du khách đến đây dự kiến từ 2.000-3.000 người.

Đông đảo du khách đến dâng hương Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai

Được biết, ngày giỗ Lê Lai theo ý của Anh hùng dân tộc Lê Lợi là ngày 21- 8 âm lịch (tức trước ngày giỗ Lê Lợi - hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi). Như đã thành thông lệ, hàng năm, cứ đến ngày 21, 22-8 âm lịch, lớp lớp cháu con lại tụ hội về Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai và Khu di tích Lam Kinh để thắp nén tâm nhang tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, đại công thần Lê Lai và các vị vua Lê đã có công giành lại độc lập, yên bình cho đất nước.

Thu Hà-Hoàng Giang


Thu Hà-Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]