(Baothanhhoa.vn) - Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến lớp Văn Hiếu – Tất Minh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, hai em đã xuất sắc lọt Top những học sinh có số điểm cao của trường THPT Triệu Sơn 5 (Thanh Hoá) trong kỳ thi vừa qua.

Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến lớp Văn Hiếu – Tất Minh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, hai em đã xuất sắc lọt Top những học sinh có số điểm cao của trường THPT Triệu Sơn 5 (Thanh Hoá) trong kỳ thi vừa qua.

Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ảnh: Hoàng Đông.

Nguyễn Tất Minh và Ngô Văn Hiếu (Học sinh lớp 12A6, trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hoá), đôi bạn cõng nhau 10 năm đến trường đã từng thu hút sự chú ý của nhiều người trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Câu chuyện cổ tích giữa đời thường của hai cậu học trò đã khiến nhiều người thán phục.

Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ảnh: Hoàng Đông.

Mới đây, hai em vừa xuất sắc trải qua kỳ thi với số điểm khá cao và lọt Top những học sinh đạt điểm cao của trường. Cụ thể, Hiếu thi khối B với số điểm 28,15 (Toán: 9,40; Hóa: 9,75; Sinh: 9,0). Còn Tất Minh, cậu học sinh bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ cũng đã xuất sắc khi đạt số điểm 28,10 khối A (Toán: 9,60; Lý: 9,25; Hóa: 9,25).

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, chia sẻ về nguyện vọng của mình, Tất Minh mơ ước sẽ thi đậu vào Khoa công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong khi đó, với mơ ước sẽ trở thành bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cứu người, Văn Hiếu quyết tâm thi đậu vào Đại học Y Hà Nội.

Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ảnh: Hoàng Đông.

Thầy Nguyễn Tài Quyển – Hiệu trưởng trường THPT Triệu Sơn 5, cho biết: “Tất Minh và Văn Hiếu vừa trải qua kỳ thi với số điểm tương đối tốt, đây cũng là số điểm phản ánh đúng với thực lực của hai em trong suốt thời gian học tập. Kỳ thi năm nay, trường đạt tỷ lệ 100% (279/279 em học sinh) đỗ tốt nghiệp. Trong đó, có 5 em học sinh đạt điểm cao trên 28 với các khối truyền thống A, B, C, D và A1”.

Tin liên quan:
  • Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
    [E-Magazine] - Hành trình 10 năm cõng bạn đến trường

    Những tưởng con đường đến lớp của Minh sẽ không thể bước tiếp, nhưng rồi, Hiếu xuất hiện như một “thiên thần” tiếp lửa trái tim Minh. Hành trình nguyện làm đôi chân cõng Minh đến trường của Hiếu nay đã tròn 10 năm với biết bao kỷ niệm đáng nhớ.

Tuấn Kiệt


Tuấn Kiệt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]