(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa triển khai hiệu quả đã chắp cánh ước mơ cho bao học sinh nghèo có một tương lai tươi sáng. Chương trình đã góp phần thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó keo sơn trên địa bàn biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hai bên biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển, phồn vinh.

Chiến sĩ quân hàm xanh nuôi dưỡng những “chồi non” nơi biên giới, hải đảo (Bài cuối): Lan tỏa ý nghĩa nhân văn từ chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”

Không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa triển khai hiệu quả đã chắp cánh ước mơ cho bao học sinh nghèo có một tương lai tươi sáng. Chương trình đã góp phần thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó keo sơn trên địa bàn biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hai bên biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển, phồn vinh.

Chiến sĩ quân hàm xanh nuôi dưỡng những “chồi non” nơi biên giới, hải đảo (Bài cuối): Lan tỏa ý nghĩa nhân văn từ chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi tổ chức phát động phong trào, BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, tuyên truyền ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Từ đó nâng cao nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của các chương trình trong việc chia sẻ những khó khăn đối với các em học sinh tại địa bàn khu vực biên giới, để các em có đủ điều kiện đến trường học tập, rèn luyện tiếp tục nối dài những ước mơ trong học tập, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ BĐBP với Nhân dân trên hai tuyến biên giới; góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Kết quả thực hiện chương trình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ tính nhân văn trong cộng đồng dân cư, hình ảnh người lính biên phòng càng được khắc sâu, in đậm trong lòng mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn biên giới nói riêng, địa bàn toàn tỉnh nói chung, được các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao hiệu quả của chương trình mang lại.

Huy động tối đa các nguồn lực trong thực hiện chương trình

Chiến sĩ quân hàm xanh nuôi dưỡng những “chồi non” nơi biên giới, hải đảo (Bài cuối): Lan tỏa ý nghĩa nhân văn từ chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”

Bằng những việc làm cụ thể như cử cán bộ thường xuyên theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ các cháu trong học tập, hỗ trợ bằng tiền mặt, vật chất, tặng quà, trao thưởng cho các cháu có thành tích trong học tập và rèn luyện nhân dịp khai giảng và tổng kết năm học..., các đồn biên phòng đã tạo sức lan tỏa tính nhân văn sâu sắc của chương trình trong Nhân dân và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Qua đó, các đơn vị đã vận động, huy động được các cấp, các ngành, nhất là cấp ủy, chính quyền các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương và các nhà trường cùng tham gia, thường xuyên quan tâm giúp đỡ các cháu khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và nỗ lực học tập đạt thành tích cao nhất.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP trong việc thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai có hiệu quả việc đỡ đầu cho các cháu học sinh, nhất là việc phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ các cháu trong học tập, rèn luyện. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà trường rà soát, lựa chọn đối tượng đỡ đầu theo đúng quy định; huy động tối đa các nguồn lực trong thực hiện chương trình.

Đại tá Nguyễn Văn Đông

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

"Ươm mầm - lực lượng biên giới toàn dân rộng khắp" cho tương lai

Chiến sĩ quân hàm xanh nuôi dưỡng những “chồi non” nơi biên giới, hải đảo (Bài cuối): Lan tỏa ý nghĩa nhân văn từ chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”

Trong thời gian qua, BĐBP đóng trên địa bàn huyện Quan Sơn đã gắn bó, sẻ chia khó khăn với đồng bào nơi biên giới bằng rất nhiều chương trình an sinh xã hội để giúp Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao dân trí. Các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các chú BĐBP hỗ trợ tiền mua sách vở, quần áo, dụng cụ học tập. Đồng thời, các cháu học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được các chú BĐBP đưa về đồn chăm sóc, nuôi dưỡng tận tình, chu đáo. Các cháu rất ngoan, tự giác chấp hành tốt nội quy của nhà trường, kết quả học tập cũng tiến bộ hơn so với trước, thường trở thành tấm gương trong học tập cho nhiều học sinh khác.

Đồng chí Lương Thị Hạnh

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn

Thắt chặt tình đoàn kết láng giềng hữu nghị

Chiến sĩ quân hàm xanh nuôi dưỡng những “chồi non” nơi biên giới, hải đảo (Bài cuối): Lan tỏa ý nghĩa nhân văn từ chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”

Đời sống bà con khu vực biên giới huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) còn nhiều khó khăn, vất vả, khiến nhiều trẻ em bỏ lỡ cơ hội đến trường. Thấu hiểu điều đó, nhiều năm qua, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ở các tuyến biên giới đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào nghèo trên địa bàn huyện Viêng Xay có cơ hội được tiếp tục học tập.

Các hoạt động này là những chia sẻ quý báu của Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đối với chính quyền, Nhân dân huyện trong công tác giáo dục, đào tạo. Từ đó, góp phần nâng cao tri thức, trình độ văn hóa cho thế hệ trẻ, đào tạo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực, cán bộ tương lai cho địa phương. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Viêng Xay mong muốn chương trình trên tiếp tục được duy trì và ngày càng nhân rộng hơn nữa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết láng giềng hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, hai tỉnh giáp biên.

Đồng chí Kham Hommixay

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch chính quyền huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Nối dài những sợi dây nhân văn

Chiến sĩ quân hàm xanh nuôi dưỡng những “chồi non” nơi biên giới, hải đảo (Bài cuối): Lan tỏa ý nghĩa nhân văn từ chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”

Trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, Đồn Biên phòng Pù Nhi vừa đứng ra vận động các tấm lòng hảo tâm vừa đỡ đầu các em học sinh để giúp các em được đi học, từng bước nâng cao dân trí của thế hệ trẻ đồng bào dân tộc. Hàng năm đơn vị đều phối hợp với địa phương và nhà trường vận động các cháu học sinh bỏ học quay lại trường. Đặc biệt, với chương trình “Nâng bước em đến trường”, Đồn Biên phòng đã sát cánh giúp đỡ các cháu bé, nhất là những trường hợp thuộc đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Đồn Biên phòng Pù Nhi cũng phối hợp nhà trường tuyên truyền cho các cháu học sinh các nội dung Luật Giao thông đường bộ, Luật Biên phòng... Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” đồn đã nhận nuôi 1 em, đỡ đầu 6 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn, trong đó có 1 học sinh Lào được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, hỗ trợ góc học tập cho các em.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường tổ chức tuyên truyền trong Nhân dân, giáo viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Khi đã chọn được các em học sinh để nhận đỡ đầu, đơn vị phối hợp với nhà trường động viên, giúp đỡ các em trong quá trình học tập, theo dõi kết quả học tập, kịp thời thông báo, trao đổi về kết quả học tập, tình hình phấn đấu, rèn luyện chấp hành kỷ luật, những vấn đề vướng mắc của các cháu. Bên cạnh đó, đơn vị cử cán bộ bám sát từng gia đình có học sinh được nhận đỡ đầu để theo dõi, động viên, kèm cặp các cháu cả trên lớp học và ở gia đình để giúp các cháu học tập tốt, rèn luyện tốt, khắc phục khó khăn, không bỏ học giữa chừng.

Thượng úy Nguyễn Văn Phương

Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát)

Lê Hà - Hoàng Lan

Tin liên quan:


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]