(Baothanhhoa.vn) - Cuối tháng 8 vừa qua, trên địa bàn tỉnh ta có mưa to, có nơi mưa rất to gây sạt lở đất, làm ách tắc giao thông. Cùng với mưa, lũ trên thượng nguồn sông Mã lên nhanh làm cho một số địa phương trong tỉnh bị ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sản xuất, đời sống của nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chung tay giúp bà con vùng lũ

Cuối tháng 8 vừa qua, trên địa bàn tỉnh ta có mưa to, có nơi mưa rất to gây sạt lở đất, làm ách tắc giao thông. Cùng với mưa, lũ trên thượng nguồn sông Mã lên nhanh làm cho một số địa phương trong tỉnh bị ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sản xuất, đời sống của nhân dân.

Lực lượng công an và bộ đội biên phòng giúp người dân bản Poọng, xã Tam Chung (Mường Lát) khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: Linh Trường

Lũ lụt, sạt lở đất đã làm hàng chục người chết, mất tích và bị thương; hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập trong nước; hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hại nặng nề. Đặc biệt, tại các huyện Mường Lát và Quan Hóa, lũ đã làm vùi lấp nhiều phòng học và nhà công vụ giáo viên, hàng trăm ngôi nhà, nhiều tuyến đường bị sạt lở dẫn đến nhiều xã bị cô lập, hàng ngàn gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn... ước tính ban đầu thiệt hại về vật chất khoảng 2.000 tỷ đồng, còn thiệt hại về người thì khó mà đo đếm được.

Trước tình hình trên, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tập trung cao độ để khắc phục hậu quả mưa lũ. Các lực lượng quân sự, biên phòng, công an đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ và trang thiết bị tham gia giúp dân sơ tán, di dời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 50 tấn gạo, 5.000 thùng mì tôm và nhiều vật dụng thiết yếu đã được ngành chức năng đưa đi cứu trợ các hộ dân bị cô lập tại các địa phương. Sở Giao thông - Vận tải huy động tối đa lực lượng, phương tiện thiết bị để khắc phục sự cố giao thông. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung huy động lực lượng giúp nhân dân tu sửa, vệ sinh nhà cửa, trường học, trạm y tế, khắc phục các sự cố công trình giao thông, thủy lợi; tiêu độc khử trùng, xử lý nguồn nước; thu gom cây trồng bị hư hỏng, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Trong lúc khó khăn, các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải đã kịp thời về thăm, động viên, tặng quà và có những ý kiến chỉ đạo cụ thể, sát sao để tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, trong những ngày qua nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân vùng lũ. Các đồn biên phòng, trường học, địa phương tạo điều kiện về nơi ăn, chốn ở tạm thời; các chiến sĩ quân đội, biên phòng, công an không quản ngại gian nguy dầm mình trong mưa lũ, bùn lầy giúp dân thu gom đồ đạc, dựng lại nhà cửa. Nhiều tổ chức, cá nhân vượt đường sá xa xôi, vất vả đưa gạo, mì tôm, nước uống, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và những nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Những động viên kịp thời về vật chất và tinh thần của đồng bào trong tỉnh và cả nước thật đáng trân trọng, giúp người dân vùng lũ ấm lòng, sớm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, những hộ bị mất nhà, mất tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua đa số đều là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, là hộ nghèo. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, giờ lại càng khó khăn gấp bội.

Hiện nay, tỉnh và các địa phương vẫn đang tập trung cao cho công tác khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh và xử lý môi trường. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước diễn biến bất thường của thời tiết và nguy cơ có thể tiếp tục xảy ra các đợt mưa, lũ lớn. Hiện tại, chưa thể thống kê hết thiệt hại, hậu quả do cơn lũ dữ gây ra hết sức nặng nề. Mỗi cân gạo, thùng mì tôm, các vật dụng thiết yếu, quần áo, sách vở... vào lúc này đối với bà con đều rất quý. Hơn lúc nào hết, nhân dân vùng lũ đang rất cần sự chia sẻ, chung tay hỗ trợ của cả cộng đồng.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]