Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, vừa qua phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tuyên truyền, vận động nhiều người dân tự giác giao nộp 18,5kg pháo, 2 khẩu súng quân dụng và 5 viên đạn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vận động nhân dân giao nộp gần 20kg pháo và 2 khẩu súng

Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, vừa qua phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tuyên truyền, vận động nhiều người dân tự giác giao nộp 18,5kg pháo, 2 khẩu súng quân dụng và 5 viên đạn.

Vận động nhân dân giao nộp gần 20kg pháo và 2 khẩu súng

Số pháo và súng đạn người dân mang đến giao nộp tại Phòng Cảnh sát Hình sự.

Điển hình, trong ngày 16-1, anh Đinh Đức Thắng, sinh năm 1992, ở phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) đã mang 2 hộp pháo (hơn 3kg) đến phòng Cảnh sát Hình sự để giao nộp; anh Ngô Đức Tùng, sinh năm 1994, ở phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) đã mang một khẩu súng bắn tỉa dài hơn 1m đến giao nộp.

Mới đây nhất, ngày 17-1, anh Mai Văn Tâm, sinh năm 1993, ở xã Nga Yên (Nga Sơn) đã mang 1 khẩu súng ngắn (dạng súng côn quay tự chế), 5 viên đạn, 8 hộp pháo hoa (có trọng lượng 12kg) đến phòng cảnh sát Hình sự để giao nộp. Anh Tâm cho biết: Số pháo và súng, đạn nói trên được anh nhặt được trên đường đi làm về. Sau khi mang về nhà và mở ra xem thì phát hiện thấy đó là súng và pháo. Do theo dõi trên báo chí và được sự tuyên truyền, vận động của các ngành chức năng, anh biết đó là hàng cấm nên đã mang đến cơ quan công an giao nộp.

Vận động nhân dân giao nộp gần 20kg pháo và 2 khẩu súng

Anh Mai Văn Tâm tự nguyện mang pháo, súng đến giao nộp cho cơ quan công an.

Theo quy định, những trường hợp tự giác giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm; các trường hợp khác cố tình vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm. Nếu tổ chức, cá nhân nào phát hiện, hoặc còn tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm hãy mang đến các địa điểm tiếp nhận tại trụ sở các phường, xã, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giao nộp.

Đình Hợp


Đình Hợp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]