(Baothanhhoa.vn) - Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 13 -10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa 2 điểm mua bán trái phép ma túy phức tạp gây bức xúc dư luận tại thị trấn Thọ Xuân và xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triệt phá 2 điểm mua bán trái phép ma tuý tại thị trấn Thọ Xuân và TP Thanh Hóa

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 13 -10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa 2 điểm mua bán trái phép ma túy phức tạp gây bức xúc dư luận tại thị trấn Thọ Xuân và xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa.

Triệt phá 2 điểm mua bán trái phép ma tuý tại thị trấn Thọ Xuân và TP Thanh Hóa

Đối tượng Đỗ Đình Thảo

Khoảng 14 giờ ngày 12 - 10, tại một nhà nghỉ ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bất ngờ đột kích, bắt quả tang đối tượng Đỗ Đình Thảo (SN 1999) ở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 1 viên thuốc lắc.

Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 13 - 10 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiến hành triệt xóa điểm bán ma túy phức tạp của Đỗ Viết Vỹ tại thôn Tân Cộng, xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa là đối tượng đã bán ma túy cho Đỗ Đình Thảo.

Khám xét nhà của Vỹ, lực lượng Công an đã thu giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp dạng đá, thuốc lắc và heroin được cất giấu khá kĩ tại các gốc cây, kẽ giường ngủ, khe cửa... và 1 khẩu súng ngắn quân dụng (nghi là súng K59) bên trong có 3 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Triệt phá 2 điểm mua bán trái phép ma tuý tại thị trấn Thọ Xuân và TP Thanh Hóa

Đối tượng Đỗ Viết Vỹ

Nhà của Đỗ Viết Vỹ là một điểm mua bán ma túy phức tạp, thường xuyên tụ tập những đối tượng nghiện ma túy gây phức tạp tình hình ANTT.

Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi khi thực hiện giao dịch mua bán ma túy, Vỹ thường giao dịch trên mạng xã hội, nhận tiền của đối tượng nghiện rồi chỉ nơi cất giấu ma túy để đối tượng nghiện chủ động lấy, nếu phát hiện lực lượng công an tuần tra, kiểm tra thì nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tang vật nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Triệt phá 2 điểm mua bán trái phép ma tuý tại thị trấn Thọ Xuân và TP Thanh Hóa

Khẩu súng ngắn quân dụng (nghi là súng K59) bị thu giữ.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án, Phòng CSĐT tội phạm ma túy đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng bắt quả tang Đỗ Đình Thảo và bắt khám xét Đỗ Viết Vỹ, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu tại cơ quan Công an, Đỗ Đình Thảo và Đỗ Viết Vỹ đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thái Thanh


Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]