(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-3-2020, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng nóng số tiền 30 triệu đồng cho Ban chuyên án của phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển  20 bánh heroin từ Sơn La về Thanh Hóa tiêu thụ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trao thưởng cho Ban Chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 20 bánh heroin từ Sơn La về Thanh Hóa tiêu thụ

Sáng 17-3-2020, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng nóng số tiền 30 triệu đồng cho Ban chuyên án của phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 20 bánh heroin từ Sơn La về Thanh Hóa tiêu thụ.

Trao thưởng cho Ban Chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 20 bánh heroin từ Sơn La về Thanh Hóa tiêu thụ

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

Theo báo cáo nhanh của Ban chuyên án: Khoảng 21 giờ ngày 14-3-2020, tại địa bàn xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá thành công Chuyên án 202L, bắt quả tang đối tượng Mùa A Chư, sinh năm 1974 ở xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 20 bánh heroin, 1 xe máy BKS 26F1 - 052.96 cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Mùa A Chư khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên từ Sơn La về Thanh Hóa tiêu thụ với giá 30 triệu đồng.

Trao thưởng cho Ban Chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 20 bánh heroin từ Sơn La về Thanh Hóa tiêu thụ

Đối tượng Mùa A Chư và 20 bánh heroin.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của CBCS phòng CSĐT tội phạm về ma túy. Đồng thời khẳng định những thành tích, kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian qua của đơn vị đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trong thời gian tới, phòng CSĐT tội phạm về ma túy cần tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, bám địa bàn, bám đối tượng, đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh biên giới thâm nhập vào Thanh Hóa, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Thái Thanh


Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]