(Baothanhhoa.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xử lý nghiêm minh đối với hành khách Lê Văn Hùng trong vụ việc hành hung nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Cảng hàng không Thọ Xuân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xử lý nghiêm minh đối với hành khách Lê Văn Hùng trong vụ việc hành hung nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Cảng hàng không Thọ Xuân

Cảng hàng không Thọ Xuân.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 5364/BGTVT-VT ngày 7-6-2019 của Bộ Giao thông – Vận tải về việc hành khách hành hung nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân, Công văn số 253/CHKTX ngày 11-6-2019 của Cảng hàng không Thọ Xuân về việc hành khách mất an ninh trật tự tại điểm kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý xách tay tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xử lý nghiêm minh đối với hành khách Lê Văn Hùng trong vụ việc hành hung nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân; đồng thời, có các biện pháp tăng cường phối hợp với các lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân bảo đảm tốt an ninh trật tự, an ninh hàng không, ứng phó kịp thời các tình huống tương tự xảy ra tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Giao Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Thọ Xuân, Báo Thanh Hóa, Đài Phát Thanh và Truyền hình tổ chức tuyên truyền rộng rãi quy định pháp luật về an ninh trật tự an toàn hàng không, đặc biệt đưa nội dung vi phạm nêu trên trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền và răn đe.

Trước đó, khoảng 20 giờ 25 phút ngày 1-6, tại khu vực kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý xách tay, hành khách Lê Văn Hùng (SN 1982, thường trú tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) đi chuyến bay VJ247, chặng bay Thanh Hóa - TP HCM (dự kiến cất cánh lúc 20 giờ 55 cùng ngày), đã không tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

Nam hành khách này còn chửi bới, thách thức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và có hành vi ôm vào cổ rồi vật nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Chu Đình Tâm khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Khi lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đưa vào phòng xử lý, hành khách Lê Văn Hùng vẫn tiếp tục có hành vi chống đối và dùng tay bị còng đập vào đầu (vùng trán bên trái) nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Cao Đức Sơn, gây chảy máu.

Sau khi lực lượng công an có mặt, hành khách Lê Văn Hùng đã thừa nhận hành vi của mình là sai quy định pháp luật.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phối hợp đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Thọ Xuân lập biên bản vi phạm, bàn giao Lê Văn Hùng cho Đồn Công an Mục Sơn và Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xử lý theo quy định.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]