(Baothanhhoa.vn) - Chiều 16 - 9, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sẵn sàng bảo vệ tốt nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Chiều 16 - 9, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sẵn sàng bảo vệ tốt nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động tại Lễ báo cáo kết quả huấn luyện.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh CSCĐ và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Phòng CSCĐ đã ban hành 3 kế hoạch tổ chức huấn luyện.

Cùng với đó, đơn vị tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới; tăng cường “rèn cán, luyện quân”, coi trọng huấn luyện kỹ năng chiến đấu, tác chiến hiệp đồng, phát huy sức mạnh tập thể và tính năng, hiệu quả của các loại vũ khí, trang bị.

Đơn vị đã phân công chỉ huy, cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện xây dựng chương trình, lịch giảng, giáo án cụ thể, chi tiết đối với từng nội dung và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất đảm bảo cho công tác huấn luyện.

Sẵn sàng bảo vệ tốt nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Các đại biểu tham dự buổi báo cáo tổng kết.

Phòng cũng chỉ đạo làm tốt công tác chính trị - tư tưởng, quan tâm động viên, đồng thời quán triệt để mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp huấn luyện; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện, lấy đó là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, hình thức thi đua đối với tập thể, cá nhân năm 2020. Trong đó, kết quả công tác huấn luyện thường xuyên qua kiểm tra có 100% CBCS đạt yêu cầu, tỷ lệ CBCS đạt khá, giỏi đạt 65%.

Sẵn sàng bảo vệ tốt nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Kết quả công tác huấn luyện nâng cao qua kiểm tra đánh giá có 100% CBCS đạt yêu cầu; tỷ lệ khá, giỏi đạt 70%. Kết qủa công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực qua kiểm tra cho thấy sức khỏe, sức chịu đựng của CBCS đã không ngừng được nâng lên phục vụ tốt yêu cầu công tác và chiến đấu. Kết quả công tác huấn luyện tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ có 100% học viên đạt yêu cầu, tỷ lệ học viên đạt khá, giỏi trên 70%. Kết quả công tác huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân có 100% chiến sĩ được điều động về công tác tại các đơn vị đều nắm chắc kiến thức cơ bản về chính trị, điều lệnh, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ.

Sẵn sàng bảo vệ tốt nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Sẵn sàng bảo vệ tốt nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Sẵn sàng bảo vệ tốt nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Sẵn sàng bảo vệ tốt nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Tại buổi lễ, Phòng CSCĐ đã duyệt báo cáo kết quả huấn luyện gồm: Đồng diễn quyền ứng dụng 25, 34 động tác và quyền gậy tông pha 25 động tác; biểu diễn một số tình huống đối kháng; các kỹ, chiến thuật lên nhà cao tầng bằng sào đẩy và xuống dây chiến thuật; kỹ, chiến thuật vượt cản, phục kích đánh bắt đối tượng trên các loại địa hình; kỹ, chiến thuật giải tán đám đông, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]