(Baothanhhoa.vn) - Thông qua quá trình tuần tra kiểm soát, từ ngày 8 đến 10-2, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều xe ô tô khách “nhồi nhét” chở quá số người quy định.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Liên tiếp phát hiện và xử phạt xe nhiều ô tô khách chở quá số người quy định

Thông qua quá trình tuần tra kiểm soát, từ ngày 8 đến 10-2, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều xe ô tô khách “nhồi nhét” chở quá số người quy định.

Liên tiếp phát hiện và xử phạt xe nhiều ô tô khách chở quá số người quy định

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt xe khách mang biển kiểm soát 15B-037.26 chở quá 16 người so với quy định.

Trong đó, đáng chú ý là trường hợp xe khách bị bắt giữ mang biển kiểm soát 18B-001.25 do tài xế Vũ Đình Khoa (sinh năm 1983, trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định) điều khiển chạy tuyến bến xe Thịnh Long đi bến xe Vinh. Vào 17h chiều ngày 8-2, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Phong (Quảng Xương) tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Quảng Xương đã phát hiện xe ô tô khách này vi phạm chở quá số người quy định. Xe ô tô khách này chỉ được phép chở 40 người nhưng đã “nhồi nhét” 62 hành khách, vượt quá 22 người theo quy định.

Liên tiếp phát hiện và xử phạt xe nhiều ô tô khách chở quá số người quy định

Xe khách mang biển kiểm soát 18B-001.25 "nhồi nhét" chở 62 hành khách trong khi chỉ được chở tối đa 40 người

Cùng ngày, Đội CSGT số 2 đã phát hiện xe ô tô khách dán nhãn nhà xe Tuấn Tài mang biển kiểm soát 15B-037.26 chạy tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng chở quá số người quy định. Thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe khách đang chở 54 người trong khi xe chỉ được phép chở tối đa 38 người (vượt quá 16 người). Lái xe Hoàng Văn Oanh (sinh năm 1972, trú huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết, xe xuất phát từ bến xe huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đi TP Hải Phòng.

Các tổ công tác đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính đối với chủ xe và lái xe, đồng thời yêu cầu nhà xe sang tải hành khách để tiếp tục hành trình.

Theo thống kê nhanh, đã có trên 10 trường hợp xe ô tô khách chở quá số người quy định. Do nhu cầu đi lại của nhân dân dịp sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tăng cao đột biến nên tình trạng các xe ô tô khách chở quá số người quy định diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là các tuyến liên tỉnh. Từ ngày 6 đến 10-2 (tức từ ngày mồng 2 đến mồng 6 Tết Kỷ Hợi), lực lượng CSGT trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm và tập trung xử lý đối với xe ô tô khách “nhồi nhét” chở quá số người quy định.

Mạnh Cường



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]