(Baothanhhoa.vn) - Huyện Mường Lát có trên 100 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, nhiều đường mòn qua lại; địa hình hiểm trở, trình độ dân trí chưa cao, nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên hoạt động của tội phạm ma túy ở huyện Mường Lát cũng trở nên phức tạp và tinh vi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Mường Lát tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy

Huyện Mường Lát có trên 100 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, nhiều đường mòn qua lại; địa hình hiểm trở, trình độ dân trí chưa cao, nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên hoạt động của tội phạm ma túy ở huyện Mường Lát cũng trở nên phức tạp và tinh vi.

Thượng tá Lò Đức Minh, Trưởng Công an huyện Mường Lát cho biết: Mường Lát có địa hình phức tạp, người dân nơi đây đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số, việc nhận thức của một số bộ phận người dân còn hạn chế. Cùng với đó, các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy ngày một tinh vi, có trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị các lực lượng vây bắt, khiến cho việc ngăn chặn, đẩy lùi ma túy của các lực lượng gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, thời gian qua Công an huyện Mường Lát đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống các xã, thôn, bản, địa bàn vùng sâu, vùng xa vừa tổ chức nắm tình hình, tổ chức cho nhân dân ký cam kết, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn ma túy. Phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Tổ chức nắm bắt tình hình các đối tượng và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc, giảm nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm... Cùng với đó, công an huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai hiệu quả đề án cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân ký cam kết; quản lý, giáo dục chồng, con, người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở. Qua các phong trào đã phát huy hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo an ninh trật tự các xã, thị trấn cũng như vai trò, trách nhiệm của các trưởng thôn bản, những người có uy tín trong dòng họ, khu dân cư đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến hết tháng 7-2018, Công an huyện Mường Lát đã phát hiện bắt giữ 31 vụ buôn bán, tàng trữ các chất ma túy với 35 đối tượng; lập hồ sơ trình xét duyệt cho hơn 40 trường hợp đi cai nghiện tập trung. Điển hình, vào khoảng 13h ngày 15-6-2018, tổ công tác của Công an huyện Mường Lát phối hợp với Công an xã Trung Lý thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Tung, xã Trung Lý đã nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ở của Giàng A Sự có biểu hiện nghi vấn tàng trữ ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành kiểm tra thì Giàng A Sự tự lấy từ trong bì lúa ở góc nhà mình ra 1 gói nilon màu trắng bên trong có chứa tổng cộng gần 6.000 viên hồng phiến. Tại cơ quan công an, Giàng A Sự khai nhận đây là số hồng phiến bản thân được một người đàn ông ở huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) tên Vạng đưa cho cất giữ trong nhà khoảng gần 5 tháng nay. Gần đây nhất, tại địa bàn bản Pá Quăn, xã Trung Lý, Công an huyện Mường Lát đã bắt quả tang 2 đối tượng Lương Văn Trác (sinh năm 1987), ở bản Táo, xã Trung Lý và Ngô Trường Long (sinh năm 1998), ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đang vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 2kg ma túy đá, 4.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng tự chế, 5 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan...

Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, thời gian tới Công an huyện Mường Lát sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ma túy, tác hại và cách thức nhận biết đối tượng nghiện trên địa bàn xã, thị trấn, xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình các đối tượng, đẩy mạnh các đợt ra quân, truy bắt các đối tượng buôn bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện các biện pháp giáo dục, cảm hóa các đối tượng có biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy; thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy để lập hồ sơ đưa người nghiện vào giáo dục, giáo dưỡng và trung tâm cai nghiện bắt buộc, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]