(Baothanhhoa.vn) - Đồng bào Mông trên tuyến biên giới có 3.163 hộ, với trên 17.000 nhân khẩu, cư trú trên địa bàn 44 bản biên giới của 8 xã thuộc các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát. Lợi dụng việc đồng bào còn hạn chế hiểu biết pháp luật, các thế lực thù địch đã móc nối, lôi kéo đồng bào vào một số hoạt động trái phép...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật vùng đồng bào Mông trên tuyến biên giới

Đồng bào Mông trên tuyến biên giới có 3.163 hộ, với trên 17.000 nhân khẩu, cư trú trên địa bàn 44 bản biên giới của 8 xã thuộc các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát. Lợi dụng việc đồng bào còn hạn chế hiểu biết pháp luật, các thế lực thù địch đã móc nối, lôi kéo đồng bào vào một số hoạt động trái phép...

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa 2011-2015” và những năm tiếp theo. BĐBP được giao tham mưu cho ban thường trực đề án về công tác nghiệp vụ và là lực lượng nòng cốt, trực tiếp thực hiện các biện pháp công tác nắm, xử lý tình hình; đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên 2 tuyến biên giới của tỉnh. BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai nội dung đề án đến các sở, ngành và 5 huyện biên giới, trên cơ sở đó các huyện biên giới thành lập ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo tình hình thực tế tại địa phương; chủ động làm tốt công tác nắm, xử lý, dự báo sớm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, phức tạp, không để xảy ra điểm nóng, hạn chế hoạt động di cư tự do, truyền đạo trái phép ở khu vực biên giới (đặc biệt là vùng đồng bào Mông ở huyện Mường Lát); ngăn chặn kịp thời ngay từ cơ sở các hoạt động móc nối, lôi kéo người Mông vượt biên sang Lào theo phỉ; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm liên quan đến hai bên biên giới. Ngoài ra, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” ở vùng đồng bào Mông. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền 145 buổi ở 28 bản, cho trên 78.000 lượt người nghe về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thành lập 28 đội liên ngành tại các bản Mông trọng điểm; mở các lớp nghiệp vụ cho công an viên 16 xã biên giới và vùng đệm Mường Lý. Cùng với đó, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện “4 cùng, 4 bám” đến tận nhà dân vùng hẻo lánh, khó khăn để tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ hơn chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham mưu, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc Mông...

Qua đó, đồng bào tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực cùng bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.


Khánh Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]