(Baothanhhoa.vn) - Theo Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, đến chiều 3-5, các nạn nhân bị thương trong vụ đâm chém tại Trường Tiểu học Đồng Lương đã qua cơn nguy kịch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các nạn nhân bị thương trong vụ đâm chém tại Trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh) đã qua cơn nguy kịch

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, đến chiều 3-5, các nạn nhân bị thương trong vụ đâm chém tại Trường Tiểu học Đồng Lương đã qua cơn nguy kịch.

Các nạn nhân bị thương trong vụ đâm chém tại Trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh) đã qua cơn nguy kịch

Các nạn nhân hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh chăm sóc, điều trị.

Trước đó, khoảng 9h sáng 3-5, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh nhận được thông tin ở Trường tiểu học Đồng Lương có tai nạn. Ngay sau đó, bệnh viện đã điều động 2 xe cấp cứu đến trường tiếp nhận 6 bệnh nhân bị đâm, chém trong tình trạng đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn, da xanh, niêm mạc nhợt,…

Các nạn nhân bao gồm: Lê Hữu Phước (11 tuổi, lớp 5A), Phạm Đức Huynh (9 tuổi, lớp 4B), Lê Minh Triệu (10 tuổi, lớp 4A), Lê Văn Đông (11 tuổi, lớp 5B), Lê Thị Diệp Tuyền (9 tuổi, lớp 3B) và cô giáo Trần Thị Thanh (41 tuổi,) giáo viên chủ nhiệm lớp 5A. Riêng em Lê Hữu Phước, do vết thương quá nặng đã tử vong.

Các nạn nhân bị thương trong vụ đâm chém tại Trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh) đã qua cơn nguy kịch

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, cô Trần Thị Thanh (41 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 5A vẫn chưa hết bàng hoàng, nhớ lại: “Khoảng 8h40’, sau khi ra chơi khoảng 5 phút, do trời mưa nên tôi ở lại lớp chơi với các em. Khi tôi đang đứng ở cửa lớp, thấy có một bóng đen chạy vụt qua. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay vào lớp thì thấy một nam thanh niên, mặc áo đen đang ôm em Lê Hữu Phước. Tôi liền vội chạy vào, lôi nam thanh niên đó ra, nhưng bị đối tượng xô đẩy làm tôi ngã xuống đất. Khi tôi đứng lên được thì đối tượng đã chạy mất, còn em Phước đã ngất lịm. Tôi chỉ còn biết lấy tay bịt lấy vết thương của em rồi kêu cứu”, cô Thanh cho biết.

Theo cô Thanh, Phước là một học sinh ngoan, nhanh nhẹn, học khá. Sau khi đưa Phước đến bệnh viện, cô Thanh được tách ra để xử lý vết thương.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Văn Chính, đến chiều 3-5, các nạn nhân bị thương trong vụ việc đã qua cơn nguy kịch.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (cách hiện trường vụ án khoảng 3km), thu giữ tang vật là con dao nhọn đối tượng dung gây án.

Các nạn nhân bị thương trong vụ đâm chém tại Trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh) đã qua cơn nguy kịch

Đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại cơ quan Công an. (Ảnh do công an cung cấp).

Hiện, Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh và tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 tui - 16:35 03/05/19

 Trả lời

Tay chân lèo khèo thế kia, 90% là nghiện

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]