(Baothanhhoa.vn) - 11 Chiếc tàu đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Mã đoạn qua địa bàn xã Định Công, huyện Yên Định đã bị lực lượng Cảnh sát Đường thủy Công an Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang vào lúc 2h sáng ngày 5-1-2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt giữ 11 tàu khai thác cát trái phép

11 Chiếc tàu đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Mã đoạn qua địa bàn xã Định Công, huyện Yên Định đã bị lực lượng Cảnh sát Đường thủy Công an Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang vào lúc 2h sáng ngày 5-1-2019.

Bắt giữ 11 tàu khai thác cát trái phép

Phòng Cảnh sát Đường thuỷ lập biên bản chủ các tàu để xử lý theo quy định.

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát Đường thủy Công an Thanh Hóa cho biết: Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đảm bảo ANTT, bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, phòng Cảnh sát Đường thủy đã huy động lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến giao thông thủy nội địa. Đồng thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hoạt động khai thác cát trái phép.

Rạng sáng 5-1-2019, qua công tác tuần tra, phòng Cảnh sát Đường thủy đã phát hiện bắt quả tang 11 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Mã đoạn qua địa bàn xã Định Công, huyện Yên Định. Tại thời điểm bị bắt, đa số các chủ tàu đã không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác cát. Phần lớn các tàu đều không có giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm; 100% lái tàu đều không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng.

Bắt giữ 11 tàu khai thác cát trái phép

11 tàu khai thác cát trái phép được lai dắt về nơi neo đậu.

Bước đầu phòng Cảnh sát Đường thủy đã xác định được chủ của các tàu khai thác cát trái phép này là: Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1991, ở Xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn; Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1979, Nguyễn Văn Hân, sinh năm 1989 đều ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung; Nguyễn Văn Oanh, sinh năm 1989, ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá; Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1979, Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1979, Nguyễn Văn Thuý, sinh năm 1974 đều ở xã Định Công, huyện Yên Định; Nguyễn Văn Hoà, sinh năm 1981, Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1990 đều ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá; Nguyễn Văn Mến, sinh năm 1976, ở xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc và Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1978, ở xã Định Hải, huyện Yên Định.

Hiện 11 tàu khai thác cát trái phép này đã được Phòng Cảnh sát Đường thuỷ lai dắt về khu vực neo đậu để tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.

Phạm Hoà


Phạm Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]