(Baothanhhoa.vn) - Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) vừa bắt quả tang đối tượng Lâu Chứ Dinh (tên gọi khác là Mai Xúc), sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại bản Na Khao, cụm Xiềng Mèng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là gần 1.400 viên hồng phiến.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt đối tượng vận chuyển gần 1.400 viên hồng phiến từ Lào vào Việt Nam

Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) vừa bắt quả tang đối tượng Lâu Chứ Dinh (tên gọi khác là Mai Xúc), sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại bản Na Khao, cụm Xiềng Mèng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là gần 1.400 viên hồng phiến.

Bắt đối tượng vận chuyển gần 1.400 viên hồng phiến từ Lào vào Việt Nam

Đối tượng Lâu Chứ Dinh bị bắt giữ.

Theo biên bản bắt người phạm tội quả tang, vào hồi 4 giờ 00 phút ngày 24-1, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Quang Chiểu đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới (gần cột mốc 299) thuộc địa phận bản Lách, xã Mường Chanh (Mường Lát) đã phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 36-P2: 4609 đi theo hướng từ Lào về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng không chấp hành và bỏ xe chạy trốn, buộc tổ công tác phải truy đuổi và bắt được 1 đối tượng. Trong quá trình khám xét, đối tượng đã thả bọc nilon màu đen xuống đất nhằm phi tang.

Bắt đối tượng vận chuyển gần 1.400 viên hồng phiến từ Lào vào Việt Nam

Tang vật bị thu giữ.

Kiểm tra bên trong bọc nilon màu đen có 6 gói nilon màu xanh, 1 gói nilon màu hồng bên trong có chứa 1.386 viên màu hồng và 14 viên màu xanh, tất cả đều có ký hiệu WY, nghi là ma túy tổng hợp (hồng phiến ); 3 ống nhựa nhỏ màu trắng kẻ dọc được bịt kín hai đầu bên trong là chất bột màu trắng ngà, nghi là heroin. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật, đồng thời đưa đối tượng về Đồn Biên phòng để làm rõ sự việc.

Bắt đối tượng vận chuyển gần 1.400 viên hồng phiến từ Lào vào Việt Nam

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Lâu Cứ Dinh khai nhận toàn bộ số tang vật trên là ma túy được 1 người đàn ông người tên Quân thuê với giá 700 nghìn đồng (tiền Việt Nam) để vận chuyển qua biên giới.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng.

Tuấn Bình


Tuấn Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]