Tin liên quan
Đọc nhiều
Ấn Độ kêu gọi Pakistan xem xét lại việc hạ cấp quan hệ ngoại giao
Ngày 8/8, Ấn Độ kêu gọi Pakistan xem xét lại quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với New Delhi. Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ chính phủ Ấn Độ "lấy làm tiếc" về quyết định trên của Pakistan, đồng thời kêu gọi Islamabad xem xét lại để các kênh ngoại giao thông thường này giữa hai nước đảm bảo được duy trì.
Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Maisuma, Srinagar, ngày 4/8/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Trước đó, ngày 7/8, Ấn Độ khẳng định lãnh đạo hai nước sẽ không gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại Bishkek, Kyrgyztan vào tuần tới.
Ngày 8/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa trong những bước đi có thể làm ảnh hưởng tới hiện trạng Jammu và Kashmir .
Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric, Liên hợp quốc đang theo dõi tình hình với sự quan tâm lớn và đang liên hệ với hai quốc gia này ở các cấp khác nhau.
Ông Dujarric cũng xác nhận, Liên hợp quốc đã nhận được bức thư của Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi trình bày về vấn đề Kashmir.
Theo đề nghị, bức thư này sẽ được lưu hành như một văn bản của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Liên hợp quốc đang nghiên cứu kỹ nội dung trong đó.
Căng thẳng giữa hai nước láng giềng châu Á bùng phát khi ngày 5/8, Ấn Độ đã công bố sắc lệnh bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp quy định quy chế đặc biệt đối với bang Jammu và Kashmir, đồng thời trình dự luật tách bang này thành 2 vùng lãnh thổ liên bang gồm Ladakh cùng Jammu và Kashmir.
Mặc dù Ấn Độ cho rằng việc chấm dứt quy chế đặc biệt tại Kashmir là vấn đề nội bộ để chính phủ có thể kiểm soát tốt hơn tình hình tại đây, song Pakistan đã kêu gọi quốc tế can thiệp, đồng thời thông qua một nghị quyết chỉ trích hành động đơn phương của New Delhi.
Kashmir là vùng lãnh thổ có đa số người theo đạo Hồi sinh sống. Hiện Kashmir được chia thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan quản lý, song hai nước đều nhận chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này.
Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sĩ hai bên tại ranh giới phân chia Kashmir./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-09 15:01:00
Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít
- 2024-05-09 14:30:00
Quốc gia thành viên NATO tuyên bố muốn gửi quân tới Ukraine
- 2019-08-09 14:18:00
Thổ Nhĩ Kỳ sơ tán người dân sau loạt vụ nổ kho vũ khí ở Reyhanli
LHQ kêu gọi ngừng bắn nhân đạo giữa các phe phái đối địch tại Libya
Khởi tố hình sự 17 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo Goldman Sachs
Cựu Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev bị bắt giữ
Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc “sẽ trả giá đắt” vì tập trận với Mỹ
Hàng trăm thị trưởng Mỹ kêu gọi thông qua dự luật kiểm soát súng đạn
Thái Lan đặt nghi vấn về động cơ chính trị trong các vụ đánh bom
Thủ tướng Anh khẳng định quyết tâm theo đuổi kế hoạch Brexit
Thủ tướng Pakistan đề nghị Ấn Độ đối thoại về vấn đề Kashmir
Trung Quốc trình làng phiên bản máy bay chiến đấu JH-7AII đời mới