>> Lấy “dân là gốc”, “lòng dân là thành lũy”

Thời gian qua, các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa luôn lấy “dân là gốc”, “lòng dân là thành lũy”, từ đó triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân trên địa bàn đóng quân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

>> Nâng cao chất lượng giáo dục từ chủ trương đổi mới

Do chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và những điều kiện cần thiết, sau 5 năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, toàn ngành giáo dục nói chung và mỗi đơn vị trường nói riêng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong dạy và học, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

>> Cảnh giác thủ đoạn giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hiện nay, tình trạng gọi điện thoại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng phổ biến. Trong đó, thủ đoạn sử dụng điện thoại tự xưng là người trong ngành công an để đe dọa những người dân nhẹ dạ cả tin, sau đó “dắt mũi” họ chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì.

>> Những người lính biên phòng nơi chân sóng

Ở huyện ven biển Hậu Lộc, ngày vui toàn thắng càng sâu sắc bởi được “đơm hoa kết trái” từ nghĩa tình quân dân son sắt, thủy chung của những người lính quân hàm xanh với chính quyền, Nhân dân các xã ven biển nơi đây. Họ đã và đang xây dựng nên một thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo thành sức mạnh tổng hợp để giữ gìn bình yên trên tuyến biển quê hương.

Mời các bạn đón đọc báo Thanh Hóa số ra ngày 9/4/2025 tại: