08:50 05/09/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Hòa trong không khí tưng bừng, náo nức ngày khai giảng năm học mới, sáng 5-9, Trường Tiểu học Quảng Đại, xã Quảng Đại (TP Sầm Sơn) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Quảng Đại

Hòa trong không khí tưng bừng, náo nức ngày khai giảng năm học mới, sáng 5-9, Trường Tiểu học Quảng Đại, xã Quảng Đại (TP Sầm Sơn) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Quảng Đại

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Tiểu học Quảng Đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Quảng Đại

Các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường Tiểu học Quảng Đại.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo TP Sầm Sơn và xã Quảng Đại cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Quảng Đại

Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn đọc Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024.

Trong không khí tưng bừng, náo nức của hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước mừng lễ khai giảng năm học mới, các đại biểu, tập thể thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Quảng Đại đã được nghe Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Quảng Đại

Cô giáo Đỗ Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Đại trình bày diễn văn khai giảng năm học mới.

Năm học 2022-2023 vừa qua, là một năm rất đáng tự hào của thầy và trò Trường Tiểu học Quảng Đại. Năm học đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đó là số lượng học sinh đạt giải các kỳ giao lưu học sinh giỏi cấp thành phố tăng hơn năm học trước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Quảng Đại

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới tại lễ khai giảng.

Bên cạnh đó, các hội thi mà thầy và trò nhà trường tham gia đều đạt thứ hạng cao, như: Hội thi giai điệu tuổi hồng đạt giải Nhì cấp tỉnh; hội thi múa hát sân trường đạt giải Nhất cấp thành phố; học sinh được khen thưởng cấp trường đạt tỷ lệ 60%; tỷ lệ lên lớp đạt 99,8%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học là 100%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Quảng Đại

Các em học sinh Trường Tiểu học Quảng Đại thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng năm học mới.

Về đội ngũ giáo viên, 100% giáo viên có giờ dạy khá, giỏi; 100% giáo viên đạt lao động tiên tiến; 8 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua được Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn tặng Giấy khen. Mặt khác, cơ sở vật chất nhà trường ngày một khang trang, môi trường giáo dục thân thiện. Nhờ vậy, năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Quảng Đại xếp thứ 2 các mặt thi đua bậc tiểu học của TP Sầm Sơn, vinh dự được đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng.

Phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, trong năm học mới 2023-2024, Trường Tiểu học Quảng Đại phấn đấu thực hiện tốt nội dung, chương trình dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới; bảo đảm các điều kiện phát triển dạy học ngoại ngữ, tin học. Đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, coi trọng giáo dục thể chất; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chất lượng học sinh năng khiếu; chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh; góp phần xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách.

Nhà trường cũng tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ II; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, xây dựng tập thể sư phạm nhà trường thật sự đoàn kết, thống nhất; mỗi thầy cô giáo thật sự tâm huyết, trách nhiệm với học sinh thân yêu; tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp dạy học.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Quảng Đại

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và lẵng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Quảng Đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Quảng Đại

Lãnh đạo TP Sầm Sơn tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Quảng Đại.

Tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh và tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Quảng Đại. Lãnh đạo TP Sầm Sơn cũng tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Quảng Đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Quảng Đại

Cô giáo Đinh Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Đại đánh trống khai giảng năm học mới.

Tiếng trống trường đã điểm, trang giáo án đã mở ra, thầy và trò Trường Tiểu học Quảng Đại lại cùng nhau bước vào một chặng đường tiếp theo của hành trình khám phá tri thức. Trên mỗi khuôn mặt rạng ngời của mỗi em học sinh hôm nay là niềm hân hoan, phấn khởi, niềm tự hào khi được học tập và rèn luyện dưới mái Trường Tiểu học Quảng Đại.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]