16:33 09/11/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), chiều 9/11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ khu dân cư bản Bóng, xã Mường Chanh (Mường Lát).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Bóng

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), chiều 9/11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ khu dân cư bản Bóng, xã Mường Chanh (Mường Lát).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Bóng

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ khu dân cư bản Bóng.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Lát; cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 và Đồn Biên phòng Quang Chiểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Bóng

Tiết mục văn nghệ trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư bản Bóng, xã Mường Chanh.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu và Nhân dân khu dân cư bản Bóng đã ôn lại lịch sử 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Bản Bóng được thành lập năm1986, ban đầu chỉ có 20 hộ dân sinh sống. Đến nay, bản có 85 hộ dân, với 392 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh. Trong năm qua, mặc dù điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng Nhân dân bản Bóng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Bóng

Nhân dân bản Bóng dự ngày hội.

Nổi bật là, Ban Công tác mặt trận bản Bóng cùng các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất để xây dựng đời sống kinh tế ổn định. Cùng với duy trì gần 33 ha lúa nước để đảm bảo lương thực, Nhân dân trong bản đã khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, đưa các loại cây ăn quả và ràu màu vào trồng, với diện tích hơn 31 ha.

Các hộ dân trong bản còn kết hợp giữa trồng rừng sản xuất với phát triển chăn nuôi đại gia súc. Nhờ phát triển sản xuất hiệu quả nên đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt 38 triệu đồng/người/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo ước hết năm 2023 giảm xuống còn 9,3%. Bên cạnh đó, các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số trong bản được gìn giữ, phát huy; công tác khuyến học - khuyến tài và đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được chăm lo...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Bóng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chung vui với Nhân dân và cán bộ bản Bóng.

Phát biểu chung vui với Nhân dân và cán bộ bản Bóng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự mà bản Bóng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Bóng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương.

Đồng thời mong muốn Nhân dân bản Bóng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nỗ lực trong lao động, nhất là phát triển kinh tế hộ, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ để nâng cao thu nhập, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Nhân dân và cán bộ bản Bóng cần phát huy nội lực thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thông mới; chăm lo xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh - trật tự, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện Mường Lát và xã Mường Chanh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bản; thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững.

Chi bộ, Ban Công tác mặt trận bản Bóng tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc để xây dựng bản ngày càng phát triển, trở thành bản nông thôn mới trong năm 2023. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm sớm đưa huyện Mường Lát ra khỏi huyện nghèo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Bóng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng Nhân dân và cán bộ bản Bóng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Bóng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bản Bóng.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã tặng Nhân dân và cán bộ khu dân cư bản Bóng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 50 triệu đồng hỗ trợ cho hộ gia đình ông Vi Văn Ếu ở bản Ngố xây dựng nhà Đại đoàn kết; tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản Bóng. Hội Khuyến học tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của bản Bóng.

Trần Thanh

Tin liên quan:

Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]