12:58 16/03/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/3, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI

Sáng 16/3, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI

Tại kỳ họp, HĐND huyện Quảng Xương đã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với đại biểu Nguyễn Đức Thịnh, do chuyển công tác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự kỳ họp.

Tiếp đó, HĐND huyện Quảng Xương đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Huy Nam, Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2020- 2025 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện Quảng Xương đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Huy Nam - là nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương để giới thiệu HĐND huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Nam vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Trải qua gần 40 năm công tác trong các cơ quan nhà nước trên nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí Nguyễn Huy Nam luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đặc biệt đã thể hiện rõ năng lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, được các cơ quan nơi công tác đánh giá cao và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, ở nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Nguyễn Huy Nam tiếp tục thể hiện được năng lực, phẩm chất của mình như ở các đơn vị công tác đã qua, để cùng với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt trong huyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Cùng với đó, trên cương vị Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Huy Nam cần cố gắng, sâu sát địa phương, cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để cùng với tập thể Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, để phấn đấu đưa Quảng Xương trở thành huyện nông thôn mới nâng cao và sớm trở thành đô thị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, đặc biệt là các đại biểu HĐND huyện Quảng Xương ủng hộ, giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Huy Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí tin tưởng, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Quảng Xương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI

Tân Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Huy Nam, tân Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương khẳng định: Trên cương vị mới sẽ nỗ lực, phấn đấu, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo huyện tiền nhiệm; tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình cống hiến cho sự phát triển đi lên của huyện. Nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình tại địa phương, cơ sở, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo UBND huyện xây dựng hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; của các đồng chí lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân huyện để đưa Quảng Xương ngày càng phát triển.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]