>> Vàng A Sùng - người nỗ lực xóa bỏ tảo hôn

Với tư duy tiến bộ cùng nhiều cách làm phù hợp, anh Vàng A Sùng, Bí thư chi bộ bản Khằm 1, xã Trung Lý (Mường Lát) đã và đang góp sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn, mở ra tương lai tươi sáng cho trẻ em vùng biên.

>> Nét đẹp văn hóa đầu năm mới của đồng bào dân tộc Thái

Vào mỗi dịp đầu xuân, những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Thái lại được thể hiện một cách đặc sắc, trang trọng, thiêng liêng hơn gắn với phong tục, tập quán của từng vùng, tạo nên không khí vui tươi trong những ngày đầu xuân và hứng khởi chuẩn bị bước vào công việc lao động sản xuất.

>> Vững vàng an ninh biên giới phía Tây

“Biên giới vững khi lòng dân ổn định” - triết lý sâu sắc này đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động tại vùng biên giới phía Tây. Bằng sự gắn bó, chia sẻ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào nơi biên cương, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các cơ quan, ban, ngành đã góp phần xây dựng nên thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

>> Thành quả xứng đáng từ hành trình nỗ lực, bền bỉ

Trên hành trình XDNTM, cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc đã tập trung tuyên truyền để cán bộ và Nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ cơ chế vận hành của chương trình XDNTM là “dân làm, dân hưởng thụ, lấy sức dân để lo cho dân”. Các cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ thực hiện.

Mời các bạn đón đọc báo Thanh Hóa số ra ngày 6/3/2025 tại: