Vào những ngày nắng nóng cao điểm, ở các vùng quê Thanh Hóa có nhiều ngưới lớn, trẻ nhỏ là dân địa phương ra các kênh, mương, sông… tắm mát giải nhiệt.
Thanh Hóa đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, cứ đến buổi chiều hằng ngày, người dân ở các vùng quê lại rủ nhau ra sông, kênh, ao, hồ… tắm mát.
Thời gian này, ở các xã miền đồng đang bước vào mùa gieo mạ để bắt đầu vụ lúa mùa nên nước ở các con kênh, mương đang đầy ắp, trở thành điểm lý tưởng để người lớn, trẻ nhỏ tắm giải nhiệt mùa hè.
Theo ghi nhận, tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân có rất đông người dân ra kênh tắm mỗi buổi chiều.
Nhiều phụ huynh mang theo các cháu nhỏ ra kênh giải nhiệt mùa mùa hè và cũng là dịp để nhiều người có cơ hội tập bơi, đặc biệt là trẻ em.
Anh Hà Duyên Ngọc (40 tuổi, thôn 5, xã Xuân Lai) cho biết: “Chiều nào tôi cũng đưa con trai 8 tuổi ra đây tập bơi, dòng kênh này nước chảy mạnh nên phải có người lớn đi cùng mới dám cho các cháu tắm. Để trẻ con đi tắm một mình rất nguy hiểm”.
Đa phần những người tham gia tắm ở độ tuổi 8-15, đều biết bơi với nhiều trò đùa nghịch.
Tuy nhiên, ngoài những em nhỏ được trang bị áo phao, vẫn còn nhiều trẻ em khác không mặc áo phao khi đi tắm.
Ở các miệng cống có rất nhiều trẻ em tụ tập, nhảy từ trên cao xuống lòng kênh rất nguy hiểm.
Nguy cơ đuối nước, tai nạn thương tích luôn có thế xảy ra.
Mùa hè là thời điểm trẻ em cùng người thân, bạn bè tham gia các hoạt động vui chơi, tắm biển, sông nên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước và các tai nạn thương tích khác. Để phòng, chống đuối nước, các bậc phụ huynh nên cho con, em mình học bơi đúng độ tuổi, được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn. Khi tham gia các hoạt động bơi lội cần giám sát trẻ chặt chẽ để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Hoàng Đông