(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-7, Khoa Lý luận cơ sở (Trường Chính trị tỉnh) phối hợp với Trung tâm chính trị TP Thanh Hóa tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị (LLCT) ở TP Thanh Hóa hiện nay”.

Tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở TP Thanh Hóa”

Sáng 16-7, Khoa Lý luận cơ sở (Trường Chính trị tỉnh) phối hợp với Trung tâm chính trị TP Thanh Hóa tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị (LLCT) ở TP Thanh Hóa hiện nay”.

Tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở TP Thanh Hóa”

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Dự buổi tọa đàm có đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa; Tiến sỹ Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa, các giảng viên Trường Chính trị tỉnh cùng 76 học viên lớp Trung cấp LLCT TP Thanh Hóa khóa học 2021 – 2022.

Tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở TP Thanh Hóa”

Đồng chí Tạ Văn Hưng, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Tạ Văn Hưng, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Ngại học, lười học LLCT đã xuất hiện từ rất lâu và gây ra không ít hệ lụy. Ngày nay, tình trạng này đang có biểu hiện gia tăng, gây tác hại lớn đến vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng, sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước

Ngại học, lười học LLCT sẽ dẫn đến tệ quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, thiếu kiên định lý tưởng cộng sản, dẫn đến dễ rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì vậy, buổi tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá đúng thực trạng ngại học LLCT ở lớp Trung cấp LLCT TP Thanh Hóa hiện nay. Qua đó, giúp cán bộ, giảng viên, học viên nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập LLCT để việc học đạt hiệu quả cao nhất.

Tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở TP Thanh Hóa”

Tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở TP Thanh Hóa”

Tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở TP Thanh Hóa”

Tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở TP Thanh Hóa”

Tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở TP Thanh Hóa”

Tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở TP Thanh Hóa”

Các học viên tham luận, thảo luận tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các học viên lớp Trung cấp LLCT TP Thanh Hóa đã tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề quan trọng và thiết thực đó là: Nhận diện bản chất và chỉ rõ biểu hiện của tình trạng ngại học, lười học LLCT; những tác động khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến việc học tập, bồi dưỡng LLCT hiện nay; nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngại học, lười học LLCT; đề xuất một số giải pháp khắc phục...

Tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở TP Thanh Hóa”

Tiến sỹ Thịnh Văn Khoa, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Tiến sỹ Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức buổi tọa đàm. Các tham luận, thảo luận tại buổi tọa đàm đã trao đổi, làm sáng rõ vai trò của LLCT và việc học tập LLCT; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện ngại học, lười học LLCT của cán bộ, đảng viên lớp Trung cấp LLCT thành phố hiện nay. Nhiều ý kiến đã đi sâu đề xuất nhóm giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của lớp để khắc phục trong thời gian tới.

Tọa đàm khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở TP Thanh Hóa”

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị TP Thanh Hóa phát biểu kết luận buổi tọa đàm.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị TP Thanh Hóa khẳng định: Buổi tọa đàm đã cung cấp những tri thức lý luận và thực tiễn rất cơ bản, ý nghĩa đối với học viên. Qua buổi tọa đàm, học viên được làm quen với cách thức tổ chức cả về nội dung và hình thức; đồng thời nâng cao nhận thức về học tập LLCT đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương đang công tác.

Sau buổi tọa đàm, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ phối hợp với Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thành phố tổ chức hội thảo khoa học về học tập LLCT đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ TP Thanh Hóa.

Tố Phương – Lê Hữu Ngọc


Tố Phương – Lê Hữu Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]