(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ huyện Thạch Thành hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng, với 7.943 đảng viên (ĐV). Nhằm tạo nguồn cán bộ và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, những năm qua huyện Thạch Thành đã có nhiều giải pháp phát hiện để đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng.

Nhiều giải pháp phát triển đảng viên ở Thạch Thành

Đảng bộ huyện Thạch Thành hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng, với 7.943 đảng viên (ĐV). Nhằm tạo nguồn cán bộ và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, những năm qua huyện Thạch Thành đã có nhiều giải pháp phát hiện để đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng.

Nhiều giải pháp phát triển đảng viên ở Thạch ThànhTrung tâm Chính trị huyện Thạch Thành khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

Đảng bộ thị trấn Kim Tân là một trong những đơn vị làm tốt công tác phát triển ĐV của huyện Thạch Thành. Bà Nguyễn Thị Huế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn, cho biết: Hằng năm, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển ĐV; đồng thời chỉ đạo các chi bộ thường xuyên rà soát, tổng hợp danh sách quần chúng ưu tú, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, nhất là về trình độ học vấn để chủ động cử tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận, nhận thức về Đảng. Bên cạnh đó, đảng ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức nhiều phong trào nhằm tạo môi trường thuận lợi để quần chúng tham gia. Qua phong trào phát hiện các hạt nhân tiêu biểu giới thiệu vào Đảng. Do đó, hàng năm, Đảng bộ thị trấn đều đạt và vượt chỉ tiêu phát triển ĐV. Năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ thị trấn Kim Tân đã kết nạp được 13 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt và vượt kế hoạch được giao.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã xây dựng kế hoạch về công tác phát triển ĐV, chỉ đạo các cơ sở tổ chức đảng làm tốt công tác đào tạo nguồn phát triển ĐV cả về số lượng, chất lượng và xem đây là chỉ tiêu quan trọng nhằm đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, giao chỉ tiêu kết nạp ĐV đến từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc, chú trọng tạo nguồn ĐV để xây dựng kế hoạch và ra nghị quyết chuyên đề thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ, cấp ủy viên, ĐV chính thức và các đoàn thể trong công tác tạo nguồn, giúp đỡ, theo dõi quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp vào Đảng. Chỉ đạo các tổ chức đoàn tích cực xây dựng môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành chỉ đạo Ban Tổ chức phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị huyện xây dựng kế hoạch, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Do có nhiều giải pháp tích cực, năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện Thạch Thành chuẩn y, kết nạp được 212 ĐV, vượt kế hoạch, nâng tổng số ĐV trong toàn Đảng bộ lên 7.943 ĐV. Trong số 212 ĐV mới kết nạp, ĐV có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 62,75%. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị được quan tâm, trong năm huyện đã mở được 25 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 1.497 học viên; 3 lớp nhận thức về Đảng cho 212 học viên, 2 lớp ĐV mới cho 191 học viên; 12 kỳ hội nghị báo cáo viên, cho 948 lượt báo cáo viên tham gia...

Để làm tốt công tác phát triển ĐV trong tình hình mới, hiện nay Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã xây dựng và triển khai kế hoạch “Phát triển ĐV mới, giai đoạn 2021-2025”. Theo kế hoạch, giai đoạn 2020-2025 toàn đảng bộ kết nạp 860 ĐV. Phấn đấu hằng năm có trên 70% chi bộ thôn, khu phố kết nạp được ĐV; nâng tỷ lệ phát triển ĐV trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, công an viên, thôn đội trưởng, tổ an ninh xã hội... đạt 90% trở lên. Để đạt kế hoạch đề ra, hiện nay Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và ĐV về xây dựng tổ chức đảng và ĐV; MTTQ và các đoàn thể có nhiều giải pháp phù hợp giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên, giới thiệu quần chúng ưu tú, bổ sung nguồn kế cận cho Đảng; thành lập các tổ chức đảng, phát triển ĐV trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước...

Bài và ảnh: Khắc Công



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]