(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-7, Đảng ủy phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) đã tổ chức sinh hoạt chính trị “Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng ủy Phường Phú Sơn sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”

Sáng 15-7, Đảng ủy phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) đã tổ chức sinh hoạt chính trị “Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng ủy Phường Phú Sơn sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thanh Hóa và các đại biểu dự buổi sinh hoạt.

Đảng ủy Phường Phú Sơn sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”

Đồng chí Mai Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Phú Sơn giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư và Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 25-10-2021

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức hội nghề nghiệp; công chức UBND phường; bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên chi bộ trực thuộc; tổ trưởng tổ dân phố đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy phường giới thiệu nội dung cơ bản bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đảng ủy Phường Phú Sơn sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ được biểu diễn tại buổi sinh hoạt chính trị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng đề nghị các đại biểu tiếp thu nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách cầu thị, tập trung, linh hoạt, sáng tạo vận dụng vào thực tiễn gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định sức mạnh của Đảng, xây dựng niềm tin vào Đảng.

Đảng ủy Phường Phú Sơn sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”

Đồng chí Chung Tất Thắng, Bí thư chi bộ, Trưởng Công an phường phát biểu tham luận.

Đảng ủy Phường Phú Sơn sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”

Đồng chí Nguyễn Hữu Lô, Bí thư chi bộ Phú Thọ 1 phát biểu tham luận.

Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, tại buổi sinh hoạt hoạt nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến, tham luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến bài viết của Tổng Bí thư, như: Đi lên CNXH là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan; củng cố niềm tin của Đảng với Nhân dân;cChăm lo phát triển con người; vai trò của văn hóa; học và làm theo Bác là cần thiết để xây dựng dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; tăng cường giáo dục rèn luyện đảng viên; nêu gương cán bộ đảng viên; Nhân dân là lực lượng cách mạng to lớn, cội nguồn thắng lợi cách mạng...

Đảng ủy Phường Phú Sơn sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chính trị.

Đảng ủy Phường Phú Sơn là đơn vị đầu tiên của Đảng bộ TP Thanh Hóa xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Buổi sinh hoạt chính trị đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức phường Phú Sơn hiểu rõ hơn về bản chất XHCN và con đường đi lên XHCN là thực sự đúng đắn, phù hợp, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Đảng ủy Phường Phú Sơn sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy chi bộ trực thuộc, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]