(Baothanhhoa.vn) - Giữa năm 2021, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Ngọc Lặc ban hành Đề án “Phát triển đảng viên (ĐV) huyện Ngọc Lặc đến năm 2025” và triển khai ở nhiều đảng bộ cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng “cạn” nguồn quần chúng kết nạp ĐV. Từ đó, tạo được chuyển biến mới trong công tác phát triển ĐV trong toàn đảng bộ.

Chuyển biến trong công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Giữa năm 2021, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Ngọc Lặc ban hành Đề án “Phát triển đảng viên (ĐV) huyện Ngọc Lặc đến năm 2025” và triển khai ở nhiều đảng bộ cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng “cạn” nguồn quần chúng kết nạp ĐV. Từ đó, tạo được chuyển biến mới trong công tác phát triển ĐV trong toàn đảng bộ.

Chuyển biến trong công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Ban Thường vụ Đoàn xã Quang Trung trao đổi, bàn giải pháp tìm nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho các tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc có 49 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm: 21 đảng bộ xã, thị trấn; 10 đảng bộ cơ quan, đơn vị và 18 chi bộ cơ sở, với 8.454 ĐV đang sinh hoạt. Xác định, công tác phát triển ĐV là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, những năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp ĐV mới. Hàng năm, trong nghị quyết của các cấp ủy đảng về thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị đều xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu kết nạp ĐV. Tuy nhiên, giai đoạn 2015-2020, toàn huyện chỉ kết nạp được 784 ĐV, không đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đáng lo ngại hơn, số lượng ĐV được kết nạp có xu hướng giảm dần qua từng năm. Nếu như năm 2016 toàn huyện kết nạp được 203 ĐV, thì đến năm 2019 chỉ có 115 ĐV được kết nạp và trong năm cuối nhiệm kỳ giảm xuống còn 111 ĐV. Thực tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến công tác phát triển ĐV của huyện Ngọc Lặc gặp khó và không đạt chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý là một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phát triển ĐV, nhất là việc tìm nguồn, tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Ở nhiều địa phương lực lượng đoàn viên, hội viên và quần chúng đông, nhưng số lượng được đưa vào nguồn để phát triển Đảng lại ít. Điều đó cho thấy, có không ít cấp ủy chưa chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển ĐV, công tác chính trị tư tưởng chưa được cấp ủy coi trọng, dẫn đến nhiều đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về Đảng và không tha thiết với tổ chức. Mặc dù hàng năm, các cấp ủy từ xã, thị trấn đến chi bộ cơ sở đều có nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển ĐV, nhưng khi triển khai thực hiện có nhiều cấp ủy đảng không xác định được nguồn, bị động trong việc tìm nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng. Cùng với đó, các phong trào và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị ở một số địa phương, đơn vị còn mờ nhạt, chưa hấp dẫn, thu hút, tập hợp được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, dẫn đến việc phát hiện những quần chúng tích cực, có mục tiêu phấn đấu để giới thiệu cho các chi bộ không nhiều. Thêm nữa, lực lượng thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT nếu không đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đều rời quê đi làm công nhân ở các khu công nghiệp dẫn đến nguồn phát triển ĐV ở các thôn ngày càng cạn dần. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phát triển ĐV, ngày 4-8-2021, BTV Huyện ủy Ngọc Lặc đã ban hành Đề án “Phát triển ĐV huyện Ngọc Lặc đến năm 2025”, với mục tiêu phấn đấu kết nạp 800 ĐV, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đó, BTV Huyện ủy Ngọc Lặc đã chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai quán triệt đề án đến cán bộ, ĐV và quần chúng Nhân dân. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy từ đảng bộ cơ sở đến chi bộ, căn cứ vào chỉ tiêu kết nạp Đảng của nhiệm kỳ, hàng năm phải ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo công tác phát triển ĐV. Trên cơ sở rà soát lại lực lượng quần chúng, các cấp ủy đảng cần tập trung xây dựng kế hoạch kết nạp ĐV mới đến từng chi bộ và đề ra những giải pháp phù hợp, nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn.

Việc “cạn” nguồn quần chúng ở các chi bộ nông thôn đã dẫn đến công tác phát triển ĐV của Đảng bộ xã Lộc Thịnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 không đạt chỉ tiêu đề ra. 5 năm qua, xã chỉ kết nạp được 15 ĐV, đạt 60% so với chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, các năm 2018, 2019 toàn xã chỉ kết nạp được 1 ĐV. Điều này đồng nghĩa có không ít chi bộ “trắng” kết nạp Đảng mới. Bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ phát triển ĐV, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đề án “Phát triển ĐV huyện Ngọc Lặc đến năm 2025” của BTV Huyện ủy, đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ căn cứ số lượng quần chúng đang sinh hoạt ở khu dân cư, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển ĐV mới. Nhằm tạo nguồn đối tượng Đảng, đảng ủy xã đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc phát động nhiều phong trào thi đua ở cơ sở, từ đó tạo môi trường thuận lợi cho hội viên, đoàn viên và quần chúng được rèn luyện, phấn đấu thể hiện mình. Thông qua các phong trào đó sẽ phát hiện lựa chọn được những nhân tố tích cực giới thiệu cho các chi bộ. Đi liền với làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảng ủy xã thực hiện phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách và dự sinh hoạt với các chi bộ. Đồng thời, cùng với chi ủy chi bộ hàng tháng bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển ĐV; phân công nhiệm vụ cho ĐV chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú và khi đủ điều kiện làm thủ tục đề nghị xem xét kết nạp vào Đảng. Nhờ sự sát sao trong chỉ đạo, năm 2021, Đảng bộ xã Lộc Thịnh đã kết nạp được 5 ĐV, vượt chỉ tiêu 1 ĐV. Trong quý I năm 2022, đảng bộ xã kết nạp được 1 ĐV mới và có 5 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng về Đảng. Với nguồn quần chúng ưu tú hiện có, dự báo trong năm 2022, xã Lộc Thịnh chắc chắn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV mới.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng trong năm 2021, Đảng bộ xã Quang Trung kết nạp 6 ĐV mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, trong quý I năm 2022, đảng ủy xã đã lựa chọn và cử được 8 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng. Năm 2022, đảng bộ xã đề ra mục tiêu kết nạp từ 6 ĐV trở lên. Để đạt được mục tiêu đó, đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu kết nạp ĐV cho từng chi bộ và coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng vào cuối năm. Cùng với phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách từng chi bộ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị trong việc tìm, phát hiện nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng, đảng ủy xã còn triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, vay vốn phát triển kinh tế, tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên để lực lượng này có việc làm ổn định tại địa phương. Đây sẽ là nguồn quần chúng dồi dào cho các chi bộ nông thôn bồi dưỡng, giáo dục và kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Được biết, năm 2022, huyện Ngọc Lặc phấn đấu kết nạp 160 ĐV mới và trong quý I đã kết nạp mới được 53 ĐV, đạt 33,13% chỉ tiêu. Cùng với đó, huyện cũng đã mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2022 cho 83 học viên. Nhờ quyết liệt trong công tác chỉ đạo, gắn với hướng dẫn, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện Đề án “Phát triển ĐV huyện Ngọc Lặc đến năm 2025”, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đang từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển ĐV.

Bài và ảnh: Trần Thanh


Bài và ảnh: Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]