(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-9, tại TP Sầm Sơn, Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ: “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam

Ngày 9-9, tại TP Sầm Sơn, Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ: “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”.

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành Trung ương, địa phương và 250 học viên từ các tỉnh phía Bắc về dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khẳng định: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của đất nước đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trước những biến đổi nhanh chóng, đa dạng, phức tạp của đời sống xã hội trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, hoạt động văn học, nghệ thuật cũng bộc lộ không ít bất cập, hạn chế, yếu kém. Hội nghị lần này nhằm xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam, nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng một nền văn hóa tiên tiến theo tinh thần Nghị quyết số 33– NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa, lịch sử cách mạng. Đây là cái nôi sản sinh ra nhiều tác giả, tác phẩm, công trình nghệ thuật có tầm ảnh hưởng sâu rộng, có giá trị cao. Phát huy tinh thần đó, trong thời gian qua, cùng với những kết quả quan trọng đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa còn chăm lo xây dựng phát triển ngành văn hóa nói chung, văn học, nghệ thuật nói riêng và đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các loại hình văn học, nghệ thuật thông qua các giải thưởng của Trung ương và giải thưởng Lê Thánh tông hằng năm. Đồng chí tin tưởng hội nghị sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, không chỉ góp phần từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn học nghệ thuật Việt Nam ngày càng vững mạnh, mà còn là cơ hội tốt để các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, những người làm quản lý và văn nghệ sĩ xứ Thanh được trao đổi những kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều nội dung quan trọng, có giá trị về đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; định hướng và nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam; quan điểm của Mác, Ăng-Ghen, Lê nin và Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết văn học, nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay; đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay.

Hội nghị diễn ra từ ngày 8-9 đến ngày 12-9-2018.


Lan Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]