(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-4, tại TP Thanh Hóa, Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh đã tổ chức trao giải Cuộc thi thơ “Linh thiêng Tổ quốc - Hào khí xứ Thanh” năm 2021 và phát động Cuộc thi truyện ngắn “Tiếng vọng thời đại” năm 2022. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.

Trao giải Cuộc thi thơ “Linh thiêng Tổ quốc - Hào khí xứ Thanh” và phát động Cuộc thi truyện ngắn “Tiếng vọng thời đại”

Ngày 6-4, tại TP Thanh Hóa, Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh đã tổ chức trao giải Cuộc thi thơ “Linh thiêng Tổ quốc - Hào khí xứ Thanh” năm 2021 và phát động Cuộc thi truyện ngắn “Tiếng vọng thời đại” năm 2022. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.

Trao giải Cuộc thi thơ “Linh thiêng Tổ quốc - Hào khí xứ Thanh” và phát động Cuộc thi truyện ngắn “Tiếng vọng thời đại”

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Năm 2021, Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh tổ chức Cuộc thi thơ với chủ đề “Linh thiêng Tổ quốc - Hào khí xứ Thanh”, thu hút 500 tác giả ở hầu khắp các địa phương trong cả nước với hơn 2.000 tác phẩm.

Đây là cuộc thi có khối lượng tác phẩm và tác giả trên cả nước tham gia đông đảo nhất. Ban Tổ chức đã sơ tuyển, chọn lựa những tác phẩm tiêu biểu nhất. Hơn 200 tác phẩm dự thị đã được chọn lọc in trên các số tạp chí phát hành hằng tháng; 300 tác phẩm của 100 tác giả lọt vào vòng sơ khảo, sau đó tiếp tục chọn lọc qua vòng chung khảo.

Hội đồng Chung khảo gồm các nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học uy tín, nổi tiếng trên thi đàn Việt như: nhà thơ, đại tá Vương Trọng; nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Bằng Việt…

Hội đồng đã lựa chọn được 10 tác phẩm, gồm 1 giải nhất (tác phẩm “Khúc tưởng niệm” của nhà thơ Nguyễn Thanh Xuyết), 2 giải nhì (tác phẩm “Mang trong mình sông Mã tôi đi” của tác giả Lê Hòa; tác phẩm “Sông mẹ, sông cha” của tác giả Đăng Sương), 3 giải ba (tác phẩm “Nắng Cửu Chân” của tác giả An Thư; “Phụ nữ là em” của tác giả Lê Gái; “Một thoáng Lam Kinh” của tác giả Hoàng Quốc Cảnh) và 4 giải tư (“Lời cỏ may” của tác giả Vũ Tuyết Nhung; “Sông Mã hồn quê” của tác giả Trịnh Vĩnh Đức; “Anh” của tác giả Lê Đáng; “Thăm nghĩa trang trận đầu đánh Mỹ” của tác giả Lê Xuân Giang).

Trao giải Cuộc thi thơ “Linh thiêng Tổ quốc - Hào khí xứ Thanh” và phát động Cuộc thi truyện ngắn “Tiếng vọng thời đại”

Nhà thơ Nguyễn Thanh Xuyết (đứng giữa) xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi thơ “Linh thiêng Tổ quốc - Hào khí xứ Thanh” năm 2021.

Tiếp nối thành công của cuộc thi thơ, Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh phát động Cuộc thi truyện ngắn “Tiếng vọng thời đại” năm 2022 nhằm hướng đến ý nghĩa, giá trị nhân văn cao cả, nhân lên khát vọng sống, tình yêu quê hương, đất nước, yêu văn hóa và ngôn ngữ Việt.

Trong đó, tình người, tình đời thông qua truyện ngắm được hình tượng hóa, điển hình hóa, sinh động luôn tạo nên sức hấp dẫn qua các chi tiết, sự kiện, bố cục, nhân vật…

Cuộc thi không giới hạn đề tài; ưu tiên những tác phẩm viết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh và đất nước trong thời kỳ mới; khuyến khích các đề tài viết cho thiếu nhi.

Đối tượng dự thi là các tác giả đang sinh sống, làm việc ở mọi miền đất nước; mỗi tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm nhưng chỉ với một bút danh. Tác phẩm dài không quá 7.000 từ, là tác phẩm mới, chưa công bố trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được gửi tác phẩm dự thi in, phát hành ở nơi khác.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải tư. Thời gian bắt đầu nhận tác phẩm từ 20-1 đến hết ngày 30 -1-2022; dự kiến tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 1-023.

Những cuộc thi do Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh tổ chức vừa tạo sân chơi trí tuệ cho những người yêu văn chương vừa là cơ hội để tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng các cây viết mới, triển vọng, bổ sung nguồn lực cho văn học - nghệ thuật của tỉnh và đất nước.

Hương Thảo


Hương Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]