(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-4, huyện Thiệu Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung. Dự buổi tổng duyệt có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm; các thành viên Ban Tổ chức cùng đại diện lãnh đao các sở, ngành cấp tỉnh; huyện Thiệu Hóa và xã Thiệu Trung.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Sáng 19-4, huyện Thiệu Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung. Dự buổi tổng duyệt có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm; các thành viên Ban Tổ chức cùng đại diện lãnh đao các sở, ngành cấp tỉnh; huyện Thiệu Hóa và xã Thiệu Trung.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Tiết mục đặc sắc tại buổi tổng duyệt.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm phát biểu tại buổi tổng duyệt.

Lễ kỷ niệm có phần nghệ thuật với chủ đề “Lê Văn Hưu - Người khởi dựng quốc sử Việt Nam” với tổng thời lượng 46 phút, chia làm 3 chương. Chương thứ nhất: Địa linh sinh thành trang tuấn kiệt. Chương 2: Đại Việt sử ký mở đường cho quốc sử Việt Nam. Chương 3: Tiếp nối những trang sử vàng làm rạng danh dân tộc. Chương trình nghệ thuật có tính chất sử thi được kết hợp với nhiều thể loại sân khấu như chèo, cải lương, kịch, dân vũ, ca múa nhạc để chuyển tải nhiều nội dung mang tính sử thi một cách xúc tích, dễ nghe, dễ xem đối với quần chúng Nhân dân.

Chương trình nghệ thuật nhằm ca ngợi xứ Thanh vùng đất “địa linh nhân kiệt” - nơi đã sản sinh ra những con người kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực và đóng góp to lớn trong những dấu mốc quan trọng của lịch sử nước nhà. Đó là truyền thống anh hùng vẻ vang, là khí thiêng hội tụ để đời nối đời sinh ra những con người kiệt xuất trong đó có Lê Văn Hưu - người soạn nên bộ Quốc sử đầu tiên của dân tộc Việt Nam mang tên Đại Việt Sử ký gồm 30 quyển. Tuy đến nay bộ sách không còn nhưng nó là tiền đề để các sử gia sau này ghi chép lại những trang sử vàng son của dân tộc từ thời Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh.

Chương trình huy động 110 cán bộ, diễn viên và kỹ thuật viên của nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa. Chương trình được dàn dựng chuyên nghiệp và hiện đại với màn hình LED, hệ thống hình ảnh video, kỹ xảo sân khấu…

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Chương trình có sự tham gia của 110 cán bộ, diễn viên và kỹ thuật viên của nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa.

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã tham gia ý kiến đề nghị điều chỉnh một số nội dung trong chương trình nghệ thuật của Lễ kỷ niệm.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Phát biểu kết luận tại buổi tổng duyệt đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của hai đơn vị nghệ thuật và các đơn vị liên quan trong việc hoàn chỉnh kịch bản, dàn dựng chương trình.

Đồng chí đề nghị tác giả kịch bản, tổng đạo diễn cần tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để điều chỉnh các chi tiết trong chương trình như bố cục, nội dung, hình ảnh, đạo cụ, trang phục biểu diễn… cho phù hợp và đảm bảo tính trang trọng. Các địa phương, đơn vị, bộ phận liên quan theo nhiệm vụ đã được phân công cần tiếp tục rà soát, hoàn tất các khâu chuẩn bị, bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất… để lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21-4-2022.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]