(Baothanhhoa.vn) - Đoàn nghệ thuật dân gian tỉnh Thanh Hóa đã giành 4 giải A, 3 giải B, 2 giải C tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021.

Thanh Hóa giành kết quả cao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III

Đoàn nghệ thuật dân gian tỉnh Thanh Hóa đã giành 4 giải A, 3 giải B, 2 giải C tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021.

Thanh Hóa giành kết quả cao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng quà cho các nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân dân gian tỉnh Thanh Hóa.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 diễn ra từ ngày 24 đến 26-12 tại Lai Châu với sự tham gia của của các đoàn nghệ thuật đến từ 13 tinh gồm: Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Đắk Lắk.

Thanh Hóa giành kết quả cao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III

Chương trình nghệ thuật dân gian đã đem về 2 giải A, 1 giải B và 2 giải C cho đoàn Thanh Hóa.

Đoàn nghệ thuật dân gian tỉnh Thanh Hóa do Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng với sự tham gia của các nghệ nhân các huyện Mường Lát, Quan Sơn, tham gia với 3 nội dung gồm: Chương trình nghệ thuật dân gian; Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông Thanh Hóa, trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông Thanh Hóa; Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa giành kết quả cao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III

Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa.

Các nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân dân gian của đoàn Thanh Hóa đã đem tới ngày hội các tiết mục đặc sắc, trình diễn, biểu diễn để lại nhiều ấn tượng.

Kết quả, đoàn Thanh Hóa đã giành được 4 giải A (HCV), 3 giải B (HCB), 2 giải C (HCĐ). Các nội dung giành giải A gồm: Tiết mục tấu sáo Mông của nghệ nhân Ly Ly Pó (huyện Mường Lát); Dân ca Mông “Nhớ ơn Đảng - Bác Hồ Chí Minh” (chương trình nghệ thuật dân gian); Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông Thanh Hóa và thi giã bánh giầy.

Thanh Hóa giành kết quả cao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III

Thanh Hóa giành kết quả cao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III

Phần thi giã bánh dầy đã đem về giải A cho đoàn Thanh Hóa.

3 giải B gồm: Tiết mục văn nghệ hát múa “Đi chợ vùng cao”; Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa dân tộc Mông và du lịch tỉnh Thanh Hóa; trích đoạn lễ hội truyền thống: “Lễ hội cúng cơm mới” của người Mông huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. 2 giải C là 2 tiết mục hát múa “Người Mèo ơn Đảng” và “Múa gậy tiền”.

Với những sự đóng góp cho thành công của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021, Đoàn nghệ thuật dân gian tỉnh Thanh Hóa đã được tặng Bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, UBND tỉnh Lai Châu.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]