(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-12, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã khai mạc lớp tập huấn triển khai xây dựng mô hình “Lễ hội Lam Kinh văn minh gắn với phát triển du lịch bền vững” huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập huấn triển khai xây dựng mô hình “Lễ hội Lam Kinh văn minh gắn với phát triển du lịch bền vững”

Sáng 11-12, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã khai mạc lớp tập huấn triển khai xây dựng mô hình “Lễ hội Lam Kinh văn minh gắn với phát triển du lịch bền vững” huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Tập huấn triển khai xây dựng mô hình “Lễ hội Lam Kinh văn minh gắn với phát triển du lịch bền vững”

Tiến sĩ Hoàng Minh Thái, nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch truyền đạt kinh nghiệm cho các học viên tham gia lớp tập huấn.

Trong các ngày từ 11 đến 13-12, 70 học viên là cán bộ, công chức các phòng văn hóa, trung tâm văn hóa; thuyết minh viên tại các địa phương có lễ hội, di tích đông khách đến tham quan; người dân tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ và hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân) được bồi dưỡng các nội dung trọng tâm như triển khai, hướng dẫn các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; hướng dẫn tiêu chí xây dựng lễ hội văn minh, giữ gìn văn hóa truyền thống; kỹ năng vận động, hướng dẫn, tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội tại các di tích, khu điểm du lịch; chia sẻ mô hình, kinh nghiệm của các địa phương khác trong việc thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn, quảng bá di tích lễ hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; đồng thời các học viên cũng được tham quan thực tế tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Tập huấn triển khai xây dựng mô hình “Lễ hội Lam Kinh văn minh gắn với phát triển du lịch bền vững”

Các học viên tham gia lớp tập huấn khảo sát thực tế tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Thông qua lớp tập huấn góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức lễ hội, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân khi tham gia hoạt động lễ hội; từng bước xây dựng môi trường văn hóa lễ hội văn minh, lành mạnh; hạn chế những biểu hiện tiêu cực, hành vi phản cảm trong lễ hội; phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vùng miền, dân tộc… gắn với phát triển du lịch.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]