(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu mở rộng giao lưu văn hóa, tìm kiếm và hỗ trợ các tài năng trẻ, “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019 là sân chơi quy tụ 22 thí sinh đến từ 13 quốc gia (10 nước thành viên ASEAN và ca sĩ khách mời) hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn với sự đồng hành của tập đoàn Tập đoàn FLC và nhiều nhà tài trợ uy tín khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập đoàn FLC tiếp tục đồng hành cùng Cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3 năm 2019

Với mục tiêu mở rộng giao lưu văn hóa, tìm kiếm và hỗ trợ các tài năng trẻ, “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019 là sân chơi quy tụ 22 thí sinh đến từ 13 quốc gia (10 nước thành viên ASEAN và ca sĩ khách mời) hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn với sự đồng hành của tập đoàn Tập đoàn FLC và nhiều nhà tài trợ uy tín khác.

Tập đoàn FLC tiếp tục đồng hành cùng Cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3 năm 2019

Không khí trao giải tại chung kết “Tiếng hát ASEAN +3” năm 2017 được tổ chức tại FLC Sầm Sơn.

“Tiếng hát ASEAN +3” là cuộc thi nhạc Pop dành cho ca sĩ trẻ chuyên nghiệp có tuổi đời từ 18 - 35 của 10 nước Đông Nam Á (ASEAN) và 3 quốc gia ở vùng Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là cuộc thi do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Sân chơi đa sắc

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban giám khảo (BGK) “Tiếng hát ASEAN +3” đã chọn ra 22 thí sinh xuất sắc của 10 quốc gia thành viên ASEAN tham gia tranh tài tại đêm bán kết và chung kết.

Cuộc thi được mở ra với mục đích tạo nên một sân chơi quy mô nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các tài năng trẻ thuộc lĩnh vực âm nhạc trong cộng đồng ASEAN, từ đó tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước nội khối ASEAN, trong khu vực và trên thế giới, góp phần tạo ra một môi trường hòa bình và thân thiện để phát triển.

Vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra trong các ngày 27 - 29/7 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh, hứa hẹn sẽ mang tới một bữa tiệc âm nhạc quốc tế ấn tượng, đa sắc và mãn nhãn.

Tiêu chí chấm điểm các ca sĩ dựa trên chất lượng giọng hát, cách thể hiện, trang phục và đặc điểm về giao lưu văn hóa giữa các quốc gia mà thí sinh đó mang đến cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với Giải nhất trị giá 3.000 USD, hai giải nhì, mỗi giải trị giá 1.500 USD, hai giải ba mỗi giải 1.000 USD và 5 giải khuyến khích mỗi giải 500 USD.

Ngoài ra, theo tiết lộ của Ban tổ chức, bên cạnh hoạt động chính, các thí sinh, khách mời và BGK sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long và trải nghiệm nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam tại miền di sản.

Được biết, Cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3 lần thứ nhất vào năm 2017 đã được tổ chức tại Thanh Hóa rất thành công, thu hút đông đảo công chúng nhiệt tình hưởng ứng và gây được tiếng vang trên truyền thông các nước trong khu vực.

Trải nghiệm độc đáo

Từng là đơn vị hỗ trợ chủ lực cho Tiếng hát ASEAN+3 năm 2017 tại FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa), Tập đoàn FLC hiện tiếp tục là đơn vị đồng hành cho Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 thông qua việc cung cấp địa điểm tổ chức tiệc tổng kết và hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp cho toàn bộ thí sinh, khách mời và BGK.

Tọa lạc ở độ cao 100m so với mực nước biển, quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long được đánh giá là một trong những hạ tầng du lịch quy mô, cao cấp và đồng bộ nhất Quảng Ninh, với tầm nhìn tuyệt mỹ, bao quát toàn bộ kỳ quan vịnh Hạ Long và thành phố. Với hệ thống hơn 1000 khách sạn, biệt thự cao cấp, FLC Hạ Long sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp khám phá du lịch và tác nghiệp nghệ thuật như quay phim, chụp ảnh của các thí sinh và BGK.

Tập đoàn FLC tiếp tục đồng hành cùng Cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3 năm 2019

Quần thể FLC Hạ Long, một trong những công trình nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất tại Quảng Ninh.

Đây cũng là địa điểm vừa tổ chức thành công lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018; khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 (ATF 2019) thu hút hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế đầu năm 2019 vừa qua.

Ngoài ra, thí sinh và ekip còn được tạo điều kiện thuận lợi khi sử dụng hơn 30 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế tại khách sạn FLC Grand Hotel Halong như sân golf 18 hố; bể bơi vô cực; bể bơi bốn mùa rộng 1000 m2; khu vui chơi giải, nhà hàng, spa, quán bar sang trọng...

Kết hợp với công tác chuẩn bị chuyên nghiệp của Ban tổ chức và sự hỗ trợ tối đa về cơ sở vật chất tiêu chuẩn 5 sao quốc tế của Tập đoàn FLC, Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 hứa hẹn sẽ thành công ngoài mong đợi và để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu đậm trong lòng khán thính giả yêu nhạc cũng như các thí sinh và khách mời quốc tế.

Vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra trong các ngày 27 - 29/7, được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình và phát thanh của Đài TNVN: Kênh truyền hình Vietnam Journey, VTC, VOV3, VOV5…

NL


NL

Từ khóa:FLC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]