(Baothanhhoa.vn) - Họa sĩ Lê Hải Anh, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Họa sĩ trẻ Lam Sơn vừa đoạt giải khuyến khích của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao tặng năm 2018 dành cho tác phẩm “Bến cá II”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tác phẩm “Bến cá II” của họa sĩ Lê Hải Anh đoạt giải khuyến khích

Tác phẩm “Bến cá II” của họa sĩ Lê Hải Anh đoạt giải khuyến khích

Họa sĩ Lê Hải Anh và tác phẩm “Bến cá II”.

Họa sĩ Lê Hải Anh, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Họa sĩ trẻ Lam Sơn vừa đoạt giải khuyến khích của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao tặng năm 2018 dành cho tác phẩm “Bến cá II”.

Trong 4 tác phẩm của Thanh Hóa được giới thiệu xét giải, duy nhất có tác phẩm “Bến cá II” của họa sĩ Lê Hải Anh đoạt giải. Tác phẩm “Bến cá II” được họa sĩ Lê Hải Anh lấy ý tưởng từ một chợ cá ở xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) để đưa vào tác phẩm của mình bằng chất liệu mộc bản (khắc trên bản gỗ pơ-mu), khổ tranh 80cm x 1m80cm. Từ góc nhìn trên cao, tác giả đã kỳ công trong tạo hình, tỉ mỉ đến từng nhát đục, đường nét nhằm toát lên vẻ vui tươi, đông đúc, nhộn nhịp của chợ cá vào buổi sáng sớm. Bức tranh lấy chi tiết con người và hoạt động chợ cá làm trung tâm, có tới hàng trăm nhân vật với mỗi tư thế, dáng vẻ khác nhau liên kết trong một bố cục tổng thể chặt chẽ. Thông qua bức tranh nhằm chuyển tải thông điệp về cuộc sống sôi động, sung túc của người dân vùng biển, vừa bám biển mưu sinh, vừa gìn giữ, bảo vệ biển đảo quê hương.

Ngọc Anh


Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]