(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-4, tại trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Đông Sơn đã phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Sáng 18-4, tại trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Đông Sơn đã phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Toàn cảnh lễ phát động.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, Thư viện tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Sơn; các Công ty, nhà sản xuất, đơn vị phát hành trên địa bàn tỉnh và nhà tài trợ cùng đông đảo giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, Trường THCS Nguyễn Chích.

Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Những năm qua, cùng với sự phát triển của văn hóa đọc, công tác xuất bản, in, phát hành, tuyên truyền, quảng bá và lưu trữ sách tại tỉnh Thanh Hóa đã có những bước phát triển vượt bậc. Trên địa bàn tỉnh mỗi năm có hành nghìn đầu sách được xuất bản, hàng chục triệu bản sách được phát hành. Hệ thống thư viện từ cấp tỉnh đến cấp huyện và trong trường học ngày càng phát triển, đa dạng và phong phú về loại hình. Nổi bật trong đó là sự xuất hiện của các tủ sách tư nhân, gia đình với nhiều bộ sách có giá trị. Hệ thống nhà sách, cửa hàng sách được đầu tư phát triển với quy mô lớn, đầu sách phong phú, có giá trị.

Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại lễ phát động.

Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc, người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản và phát hành; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với việc nâng cao kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ban Tổ chức tặng sách cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ban Tổ chức tặng quà cho các em học sinh.

Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ban Tổ chức trao thẻ bạn đọc miễn phí cho các em học sinh.

Nhân dịp này Ban Tổ chức đã trao tặng sách cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Sơn; trường TH và THCS Đông Thịnh; trao 50 thẻ bạn đọc miễn phí cho học sinh trên địa bàn huyện; trao quà cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại Trường TH và THCS Đông Thịnh và Trường THCS Nguyễn Chích.

Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Học sinh tham gia đọc sách tại Lễ phát động.

Sau lễ phát động, Thư viện tỉnh đã tổ chức ngày hội đọc sách tại Trường TH và THCS Đông Thịnh. Tại đây, Thư viện tỉnh đã phục vụ xe ô tô thư viện lưu động và trưng bày, giới thiệu hàng nghìn bản sách về các chủ đề biển, đảo, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, khoa học - xã hội… cho các em học sinh, giáo viên nhà trường đọc và tìm hiểu.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]