(Baothanhhoa.vn) - Với chủ đề “Sắc màu văn hóa người Dao quê Thanh”, Đoàn nghệ nhân dân gian tỉnh Thanh Hóa sẽ đóng góp nhiều tiết mục, hoạt động đặc sắc tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II - năm 2022.

Nhiều tiết mục đặc sắc của Thanh Hóa tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc năm 2022

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa người Dao quê Thanh”, Đoàn nghệ nhân dân gian tỉnh Thanh Hóa sẽ đóng góp nhiều tiết mục, hoạt động đặc sắc tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II - năm 2022.

Nhiều tiết mục đặc sắc của Thanh Hóa tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc năm 2022

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Dao tổ chức. Ngày hội diễn ra từ ngày 6 đến 8-10 tại TP Thái Nguyên. Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Dao 14 tỉnh (Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa, Yên Bái).

Đoàn Nghệ nhân dân gian tỉnh Thanh Hóa do Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh chịu trách nhiệm, gồm 26 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân dân gian đến từ các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Mường Lát. Chương trình của Đoàn Nghệ nhân dân gian tỉnh Thanh Hóa có chủ đề “Sắc màu văn hóa người Dao quê Thanh” với các hoạt động, tiết mục đặc sắc như: Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá truyền thống dân tộc Dao Thanh Hóa; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao xứ Thanh; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Dạo Thanh Hóa; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Dao Thanh Hóa.

Các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân dân gian của đoàn Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện, dàn dựng các tiết mục công phu, đặc sắc với hy vọng sẽ giành giải cao và đóng góp vào thành công chung của ngày hội. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao Thanh Hóa, qua đó góp phần kích cầu du lịch của tỉnh nhà.

Ngày hội là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch; tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, VĐV quần chúng gặp gỡ, giao lưu, tăng cường bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao. Các chương trình tham gia Ngày hội được chọn lọc những nét đặc trưng văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Dao, do chính các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân dân gian là người dân tộc Dao thực hiện.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]