Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa tổng duyệt vở tuồng “Hoàng đế Lê Đại Hành”
Tối 4-4, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã tổ chức báo công tổng duyệt vở tuồng “Hoàng đế Lê Đại Hành” của tác giả Đăng Minh do NSND Hoài Huệ làm đạo diễn. Đây là tiết mục tham gia “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2022” dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).
Cảnh Tướng Phạm Hạp bị lính vây bắt khi có ý định nổi loạn.
“Hoàng đế Lê Đại Hành” là vở tuồng dựng lại bối cảnh khi Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn được nhân dân suy tôn làm Hoàng đế và được Thái hậu Dương Vân Nga trao áo long bào để cứu nguy cho giang sơn, xã tắc. Ông là người đã sáng lập ra thời đại nhà Tiền Lê và trị vì đất nước Đại Cồ Việt trong 24 năm (981 – 1005). Với tài năng và tầm nhìn xa trông rộng, Lê Hoàn được vinh danh là 1 trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam vì có công phá Tống, bình Chiêm và có nhiều chính sách cach tân xây dựng đất nước, được sử sách và nhân dân ca tụng.
Cảnh diễn về triều chính lâm nguy khi biết tin nhà Tống sắp sang xâm lược nước ta.
Sau hơn một tháng nỗ lực phục dựng, vở tuồng “Hoàng đế Lê Đại Hành” đã được tập thể diễn viên, nghệ sỹ của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa biểu diễn thành công, đem đến cho khán giả những cảm xúc tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Thông qua vở diễn đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của nhân dân ta.
Khoảnh khắc Lê Hoàn được nhân dân suy tôn làm Hoàng đế và được Thái hậu Dương Văn Nga trao long bào.
Mai Vui
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:40:00
Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024
- 2024-04-25 15:55:00
Sầm Sơn - Tọa độ du lịch hấp dẫn bậc nhất miền Bắc
- 2022-04-04 20:40:00
Bỗng dưng... bị đòi nợ
Phục dựng, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số
Thí sinh hào hứng đua tài tại Cuộc thi giọng hát hay TP Sầm Sơn mở rộng
Chính điện Lam Kinh mở cửa đón khách tham quan
Nhà văn, bác sĩ Nguyễn Huy Súc - gửi tình yêu quê hương trên từng trang viết
Nhà thơ Lữ Mai với trường ca “Hồi sinh”: Lan tỏa tinh thần sẻ chia, nghị lực sống và hy vọng giữa đại dịch COVID-19
Chừa thói ba hoa
Rét nàng Bân, băng phủ trắng đỉnh Fansipan
Khương Công Phụ - người Việt duy nhất làm đến chức Tể tướng triều Đường
Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu