(Baothanhhoa.vn) - Đứng trước nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng của ngôi đình hơn 600 năm tuổi, huyện Hà Trung đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Thượng Phú (xã Hà Đông).

Đầu tư tu bổ, tôn tạo Đình làng Thượng Phú

Đứng trước nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng của ngôi đình hơn 600 năm tuổi, huyện Hà Trung đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Thượng Phú (xã Hà Đông).

Đầu tư tu bổ, tôn tạo Đình làng Thượng Phú

Theo đó, sẽ tu bổ, tôn tạo các hạng mục gồm: Đại đình và hậu cung trên quy mô kiến trúc mặt bằng chữ nhị hiện có diện tích khoảng 270 m2. Dự án được thực hiện trong 3 năm (2022 - 2024).

UBND huyện Hà Trung được giao tổ chức triển khai, hoàn thành thủ tục đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Đây là nhóm dự án C, do UBND huyện Hà Trung làm chủ đầu tư.

Trước đó, Báo Thanh Hóa điện tử đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của di tích này.

Đầu tư tu bổ, tôn tạo Đình làng Thượng Phú

Đình Thượng Phú là công trình thuộc vùng đất Đại Lại (Ly Cung nhà Hồ) xưa, nay thuộc xã Hà Đông (Hà Trung, Thanh Hóa). Theo tài liệu, vào cuối thế kỷ XIV, sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử do Hồ Quý Ly giao phó, Trần Khát Chân thu nạp được khá nhiều tù binh. Hồ Quý Ly đưa số thợ bị bắt làm tù binh là người Chăm ra Thanh Hoá để thực hiện nhiệm vụ kiến thiết. Tại vùng đất mới, những người Chăm tài hoa bắt tay vào việc xây dựng Ly Cung và một số đình, chùa ở vùng đất Đại Lại, trong đó có ngôi đình làng Thượng Phú.

Đầu tư tu bổ, tôn tạo Đình làng Thượng Phú

Bao đời nay, đình làng là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các cuộc họp và lễ hội lớn của địa phương. Những năm kháng chiến, đình trở thành bệnh viện, trường học, kho chứa lương thực, vũ khí. Đặc biệt, tại đình còn diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng bộ huyện, xã và hội nghị lớn của chính quyền địa phương…

Đầu tư tu bổ, tôn tạo Đình làng Thượng Phú

Tuy nhiên, những năm gần đây, đình xuống cấp nghiêm trọng, nhiều cột trụ bằng gỗ lim đã bị sụt lún, mái ngói bị thủng và có xu hướng cong vênh ở giữa, các cột, kèo bị mục ruỗng, tường nhà xuất hiện các vết nứt lớn, có thể sập đổ vào bất cứ lúc nào.

Trước đó, năm 2015, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ 300 triệu đồng trùng tu, chống xuống cấp di tích từ ngân sách tỉnh. Nhưng theo dự toán, việc trùng tu đình Thượng Phú cần nguồn kinh phí khoảng trên 3 tỷ đồng, nên địa phương chưa thể thực hiện được.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]