(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 26 và 27 – 12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá VHNT, phát huy giá trị tốt đẹp của đất và người xứ Thanh, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội Hội VHNT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong 2 ngày 26 và 27 – 12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá VHNT, phát huy giá trị tốt đẹp của đất và người xứ Thanh, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương có PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh… cùng đông đảo hội viên Hội VHNT Thanh Hóa.

Đại hội Hội VHNT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Toàn cảnh Đại hội.

Với đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo, năng lực, sức sáng tạo bền bỉ, nhiệm kỳ qua, Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa có hơn 5.000 tác phẩm ra mắt bạn đọc, công chúng, tiêu biểu như: Ban Văn xuôi có hơn 100 tác phẩm; ban Thơ đóng góp hàng ngàn tác phẩm của các hội viên; ban Âm nhạc khoảng 500 tác phẩm…

Đại hội Hội VHNT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Các đại biểu dự Đại hội.

Hội đã chỉ đạo Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh tổ chức thành công 5 cuộc thi về sáng tác văn học, ảnh nghệ thuật…; chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đi thực tế sáng tác góp phần nâng cao năng lực sáng tác của hội viên, bám sát hiện thực, hơi thở đời sống, vận động và phát triển của tỉnh, đất nước…

Thông qua các tác phẩm có tính tư tưởng, giá trị nghệ thuật cao cùng với việc nỗ lực quảng bá, hỗ trợ sáng tạo, nhiều hội viên đạt các giải thưởng VHNT của tỉnh, trung ương và tại các cuộc triển lãm, liên hoan khu vực…

Tổ chức hội ngày càng được củng cố và lớn mạnh; công tác phát triển hội viên đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đại hội Hội VHNT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UB toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam dự Đại hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế của Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2017 - 2022 được thẳng thắn chỉ ra: Chưa có nhiều tác phẩm VHNT tầm cao về tư tưởng, xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; hoạt động lý luận – phê bình khá sôi nổi nhưng vẫn chưa theo kịp thực tiễn sáng tác; hoạt động hội chưa có sự đổi mới mạnh mẽ; các ban chuyên ngành chưa tích cực tìm nguồn tài trợ, xã hội hóa công tác quảng bá, công bố, giới thiệu tác phẩm, công trình VHNT đến với công chúng…

Đại hội Hội VHNT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, giữ vững định hướng chính trị, tập hợp, đoàn kết hội viên văn nghệ sĩ, đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, tạo điều kiện để ươm mầm, phát triển đội ngũ hội viên, thúc đẩy sáng tạo. Từ đó, các hội viên đã sáng tạo nên nhiều tác phẩm chất lượng, phản ánh những vấn đề thời sự của đất nước, của tỉnh; có nhiều nỗ lực tìm tòi, phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

VHNT Thanh Hóa đã có đóng góp quan trọng cho công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, lên án, cảnh báo những mặt xấu, hiện tượng tiêu cực trong xã hội, thể hiện khát vọng chân - thiện - mỹ của con người; là một trong những động lực góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và sự phát triển toàn diện của con người, vươn tới giá trị đích thực của VHNT.

Đại hội Hội VHNT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh đề nghị trong nhiệm kỳ mới Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học nghệ thuật về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, tìm tòi, thể hiện. Qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và nhân cách trong sáng, tâm huyết với nghề nghiệp, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, giữ vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp, là “mái nhà chung” của văn nghệ sĩ. Tập trung làm tốt 3 hoạt động: sáng tác – công bố tác phẩm – phát hành”; phấn đấu có nhiều tác phẩm VHNT xứng tầm với tiềm năng, lợi thế, sự vận động và phát triển của tỉnh, đất nước.

Bên cạnh việc chăm lo xây dựng và phát triển hội viên văn nghệ sĩ, thu hút đông đảo cộng tác viên, chú trọng phát triển đội ngũ làm công tác lý luận – phê bình và lực lượng sáng tác, các văn nghệ sĩ cần tiếp tục nỗ lực, tâm huyết, phát huy sức sáng tạo để sáng tác những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, khẳng định và tôn vinh những giá trị cao quý, truyền thống tốt đẹp của đất và người xứ Thanh. Mỗi văn nghệ sĩ thể hiện tốt vai trò “người nghệ sĩ – chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa – tư tưởng, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội Hội VHNT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh: Xứ Thanh tự hào là cái nôi văn hóa kháng chiến, những “địa chỉ đỏ” về văn hóa, VHNT cách mạng còn lưu giữ, bảo tồn đã minh chứng về truyền thống VHNT của quê hương. Vì thế, Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa phải tạo ra những bước đi có tính quyết định cho một dòng văn học nghệ thuật đa dạng, phong phú, hiện đại, đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Để từ đó cùng xã hội tạo ra sản phẩm đặc biệt nhất, quan trọng nhất là: Con người Việt Nam. Đó là triển vọng, là tương lai của đất nước mà các văn nghệ sĩ cần hướng tới.

Đại hội Hội VHNT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa cho Ban Chấp hành Hội VHNT khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp.

Đại hội Hội VHNT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho 30 hội viên Hội VHNT Thanh Hóa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 16 thành viên. Ông Phạm Duy Phương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]