(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-5, Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội cơ sở khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có PGS.TS.NSND Ứng Duy Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; NSND Kim Quy, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, thành phố và toàn thể hội viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội cơ sở Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VII

Sáng 17-5, Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội cơ sở khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có PGS.TS.NSND Ứng Duy Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; NSND Kim Quy, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, thành phố và toàn thể hội viên.

Đại hội cơ sở Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VII

Toàn cảnh đại hội.

5 năm qua (2015-2020), phong trào nghệ thuật múa ở Thanh Hóa phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu. Các nghệ sĩ múa đã đến khắp các vùng miền trong tỉnh hướng dẫn múa, đưa nghệ thuật múa chuyên nghiệp và múa quần chúng lên cao, ở đâu cũng có phong trào múa.

Đại hội cơ sở Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VII

Các đại biểu và hội viên dự đại hội.

Nhiều tác phẩm đã được các hội viên sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, đồng thời tham gia nhiều hội diễn quần chúng, như: Tác phẩm “Khua luống đêm trăng” và “Vũ điệu cầu mưa” của Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Hoàng Hải; “Chuyện tình nàng Ờm” và “Huyền thoại thần Độc Cước” của biên đạo Việt Trung; “Gội gió” và “Vượt qua tâm sóng” của biên đạo Minh Thông; “Khúc nguyệt cầm” và “Nét quê” của biên đạo Đắc Hải…

Đại hội cơ sở Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VII

Tiết mục múa “Gội gió” chào mừng đại hội.

Chi hội đã mở các lớp biên đạo, dàn dựng múa quần chúng cho các trường học trên địa bàn tỉnh, tổ chức biểu diễn gây quỹ, tích cực hoạt động thúc đẩy phong trào múa ngày càng phát triển. Đồng thời phối hợp với các địa phương, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp giới thiệu, quảng bá các chương trình múa với qui mô lớn, phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đại hội cơ sở Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VII

Các đại biểu và hội viên Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm.

Tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh sách Ban chấp hành Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 người, trình Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam phê duyệt; đồng thời bầu đoàn đại biểu gồm 10 người dự Đại hội Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngọc Anh


Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]