(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12-1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện

Ngày 12-1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Hợp (Công an tỉnh).

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đình Hợp (Công an tỉnh).

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, năm 2018 Công an tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt công tác, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, “điểm nóng” và các vụ việc phức tạp, nổi cộm. An ninh chính trị được giữ vững, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và có nhiều chuyển biến tiến bộ, tội phạm và tai nạn giao thông được kiềm chế, đã góp phần tích cực, hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm qua, Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phạm pháp hình sự giảm 5,6% số vụ so với năm 2017; phá thành công nhiều chuyên án lớn, 3 lần được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, gửi thư khen và thưởng nóng, nổi bật là các chuyên án về: bắt 17 đối tượng trong băng nhóm sử dụng vũ khí, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng do Bùi Quốc Đạt (Đạt Ma) cầm đầu; bắt 14 đối tượng trong băng nhóm tổ chức đánh bạc, với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng do Nguyễn Tùng Khang (là đối tượng thuộc nhóm Vi Ngộ) cầm đầu; phối hợp với Cục C02 đấu tranh chuyên án 018T triệt xóa ổ nhóm bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, có liên quan đến 63 tỉnh, thành trên cả nước; đấu tranh chuyên án 818T triệt xóa ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh, xuyên quốc gia, đã trộm cắp trên 200 xe máy; đấu tranh chuyên án 910B triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng, kinh doanh dịch vụ tài chính, cầm đồ, số tiền giao dịch đánh bạc gần 550 tỷ đồng... Phát hiện, xử lý 505 vụ, 543 đối tượng phạm tội và vi phạm về kinh tế; khởi tố 42 vụ, 64 bị can, trong đó có 8 vụ, 13 bị can phạm tội về tham nhũng, tăng 6 vụ so với năm 2017. Phát hiện, xử lý 574 vụ, 681 bị can mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng 11% số vụ so với năm 2017. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt kết quả quan trọng. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân rộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, đã hoàn thành sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2018, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an Thanh Hoá đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nội dung, biện pháp có nhiều đổi mới sáng tạo, các chỉ tiêu trên các lĩnh vực công tác đều đạt và vượt đăng ký đầu năm. Toàn lực lượng có 133 tập thể, 308 cá nhân lập thành tích xuất sắc được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh khen thưởng; 416 tập thể, 966 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Năm 2019, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh phát động toàn lực lượng công an Thanh Hóa thực hiện thắng lợi 8 nội dung trọng tâm phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện.

Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đình Hợp (Công an tỉnh)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của lực lượng công an đã góp phần vào những kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2018, được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đánh giá là 1 trong 5 kết quả nổi bật của tỉnh trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, đề nghị Công an tỉnh tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019, Thanh Hóa đặt ra mục tiêu phát triển cao hơn năm 2018, đây là những thách thức đòi hỏi toàn đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó công an tỉnh cần bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ; chủ động nắm chắc tình tình, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chủ động triển khai các biện pháp công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Phát động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”. Khẩn trương rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh, nhất là các đơn vị khối nội chính để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 đơn vị cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018Ảnh: Đình Hợp (Công an tỉnh).

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 5 tập thể thuộc Công an tỉnh đã có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2018.

Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 5 tập thể có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2018. Ảnh: Đình Hợp (Công an tỉnh).

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]