(Baothanhhoa.vn) - Chiều 10-1, Báo Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Chiều 10-1, Báo Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân đồng chí Ngô Quang Tự, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Hóa.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Công an tỉnh. Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập cùng các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, chủ động khắc phục khó khăn, động viên cán bộ, phóng viên, viên chức, người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Phó Tổng Biên tập Ngô Quang Tự phát biểu khai mạc hội nghị.

Các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa: Thanh Hóa hàng ngày, Thanh Hóa hằng tháng, Thanh Hóa điện tử, Thanh Hóa cuối tuần, Chuyên trang điện tử Văn hóa và Đời sống không ngừng được đổi mới cả về nội dung và hình thức trình bày. Các ấn phẩm đã tuyên truyền theo mạch, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 728-KL/TU, ngày 14-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từ tháng 9-2022, Ban Biên tập đã thực hiện giao ban hội tụ hàng ngày bằng hình thức trực tuyến, bước đầu mang lại hiệu quả, trong đó nhiều nội dung, vấn đề mới, nóng đã được chỉ đạo tuyên truyền kịp thời trên các ấn phẩm.

Cùng với đó, trên Báo Thanh Hóa hàng ngày mở thêm các chuyên mục: Sinh hoạt tư tưởng 1 số/1 tuần; Đọc sách cùng bạn 2 số/tuần; Cà kê chuyện chữ nghĩa 2 số/tuần; Ống kính phóng viên 1 số/1 tuần; Chuyện làng, chuyện phố 2-3 số/1 tuần.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Toàn cảnh hội nghị.

Báo Thanh Hóa điện tử và Chuyên trang điện tử Văn hóa và Đời sống tiếp tục có nhiều đổi mới. Trong đó cùng với việc đưa tin, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các sự kiện thời sự chính trị trong tỉnh, trong nước và thế giới, đã tập trung sản xuất các video clip, phóng sự ảnh, đối thoại, E-Magazine, Infographic với nhiều nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc...

Đặc biệt, để lan tỏa nội dung đến bạn đọc một cách rộng rãi, phù hợp mọi đối tượng người dùng, Báo Thanh Hóa đã từng bước tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Youtube; xây dựng ứng dụng đọc báo Thanh Hóa trên App Store và Google Play…; đồng thời mở thêm các chuyên mục Radio, bản tin 18h hàng ngày để truyền tải tin tức nhanh hơn, có tính lan tỏa hơn và từ đó nâng cao chất lượng tuyên truyền, đưa thông tin đến độc giả một cách nhanh nhạy, chính xác, đa dạng.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Trên Báo Thanh Hóa hằng tháng, bên cạnh phản ánh các vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, ấn phẩm đã quan tâm giới thiệu và khoan sâu vào nhiều đề tài mà báo Thanh Hóa hàng ngày và báo Thanh Hóa điện tử ít có điều kiện đăng tải như vấn đề giáo dục truyền thống lịch sử; văn hóa, nghệ thuật... Với nhiều chuyên mục, thể loại, đa lĩnh vực, được trình bày đẹp, in nhiều màu, có sự tham gia cộng tác của nhiều nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu có tên tuổi ở Trung ương và địa phương.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, ước tổng lượt truy cập trên Báo Thanh Hóa điện tử đạt trên 15 triệu lượt, bình quân thu hút hơn 50.000 lượt truy cập/ngày; ước tổng lượt truy cập trên Chuyên trang điện tử Văn hóa và Đời sống đạt hơn 900.000 lượt. Báo Thanh Hóa điện tử đã tổ chức được 15 chương trình đối thoại trực tuyến, được độc giả tương tác, đánh giá cao…

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa Nguyễn Việt Ba phát biểu tại hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, Báo Thanh Hóa tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành theo xu hướng phát triển báo chí hiện đại. Nâng cao chất lượng các ấn phẩm, xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh trong việc cung cấp các thông tin chính thống về Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự mong mỏi của độc giả. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 728-KL/TU, ngày 14-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa Nguyễn Việt Ba trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh cho tập thể, cá nhân.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa Nguyễn Việt Ba trao thưởng cho các tập thể lao động xuất sắc.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Trao thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn Báo Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân.

Xây dựng Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của tỉnh

Trao thưởng cho nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân đồng chí Ngô Quang Tự, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh, Tổng Biên tập, Công Đoàn Báo Thanh Hóa khen thưởng.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]