(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018), kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”, tối 17-5, tại Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và giao lưu thắp lửa truyền thống năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuyên dương 50 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018), kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”, tối 17-5, tại Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và giao lưu thắp lửa truyền thống năm 2018.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn tặng hoa, cúp và giấy khen cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn; về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Lê Văn Tam; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh cùng 50 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018.

Các đại biểu dự lễ tuyên dương.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong những năm qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị, với mỗi tầng lớp thanh thiếu nhi; đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào các chương trình, phong trào, cuộc vận động của Đoàn, Hội, Đội với nhiều hình thức, cách làm phù hợp... Qua đó, công tác giáo dục thanh, thiếu nhi được đẩy mạnh; phong trào có bước phát triển, tổ chức cơ sở đoàn được củng cố; mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đoàn viên được nâng lên. Từ những chuyển biến về nhận thức, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương, những tập thể và cá nhân gương mẫu, tự giác làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể. Đến nay đã có 1.903 công trình, 30.544 phần việc được các tập thể, cá nhân đăng ký; có trên 80% công trình, phần việc được đăng ký thực hiện hoàn thành, đạt hiệu quả; 100% đoàn viên thanh niên đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động ""Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thanh Hóa thời kỳ mới” tiếp tục có tác động lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo được niềm tin, thúc giục thanh niên nỗ lực phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và cả nước.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cấp bộ đoàn, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng 50 đoàn viên thanh niên tiêu biểu vinh dự được Tỉnh đoàn tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Giành được danh hiệu đã khó nhưng giữ được danh hiệu, giữ được lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều. Đối với các bạn trẻ, đây mới chỉ là kết quả của những cố gắng ban đầu, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều gian khó. Đồng chí mong rằng, mỗi bạn trẻ được tuyên dương cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến cho quê hương, đất nước, xứng đáng là tấm gương sáng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đặt niềm tin yêu vào đoàn thanh niên và thế hệ trẻ. Đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng các cấp bộ đoàn trong tỉnh phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử hào hùng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên; tích cực tham gia triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 -2020 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên, đội viên thời kỳ mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ Thanh Hóa sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, cùng toàn Đảng bộ tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, phấn đấu đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tại chương trình, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được gặp mặt và giao lưu với bác Lê Mã Lương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; bác Lê Văn Tam, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tại buổi giao lưu, đông đảo cán bộ, đoàn viên đã được nghe, được chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, thử thách cũng như những kỳ tích mà các anh hùng đạt được. Qua đó, nhằm giáo dục cho các đoàn viên thanh niên về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, sự cống hiến, hy sinh của lớp lớp cha anh, từ đó nhân lên tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ cùng quyết tâm học tập, cống hiến để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn đã tuyên dương 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Trong dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho các đoàn viên Lê Xuân Huân, Chi đoàn VNPT chi nhánh Thiệu Hóa và Phùng Văn Thịnh, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên xã Hải Thanh (Tĩnh Gia).


Lê Phượng - Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]