Các “tư lệnh ngành” đăng đàn trả lời chất vấn chính gồm Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, trưởng ngành hữu quan sẽ tham gia trả lời chất vấn, làm rõ thêm về những nội dung đại biểu chất vấn liên quan tới 4 nhóm vấn đề nêu trên. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tiến hành từ chiều 3-11 đến hết ngày 5-11.

Tuần này, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ

Ảnh minh họa / TTXVN.

Trong tuần, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); dự án Luật Phòng thủ dân sự; dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Báo Quân đội Nhân dân