(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Xuân Bình, TỈnh ủy viên, Trường ban Dân tộc tỉnh; Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh; Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Ngày 9-6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Xuân Bình, TỈnh ủy viên, Trường ban Dân tộc tỉnh; Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh; Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng các cử tri huyện Lang Chánh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri các xã Yên Khương, Yên Thắng, Trí Nang dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Đại biểu Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trường ban Dân tộc tỉnh thông báo tới cử tri huyện Lang Chánh nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022

Cử tri các xã Yên Khương, Yên Thắng, Trí Nang huyện Lang Chánh đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 5 tháng đầu năm 2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Lang Chánh đã kiến nghị những vấn đề trên các lĩnh vực quan trọng liên quan đến kinh tế, đời sống, xã hội. Cử tri xã Yên Thắng đề nghị sớm sửa chữa Quốc lộ 16 và Tỉnh lộ 530 đoạn ngã tư chợ Ngàm, xây dựng cầu treo dân sinh tại bản Vặn để phục vụ việc đi lại của 200 hộ dân và học sinh.

Cử tri xã Yên Khương đề nghị Nhà nước xây dựng 2 cầu tràn tại bản Yên Bình và 2 cầu tràn tại bản Tứ Chiềng; kiên cố hóa kênh mường trên địa bàn để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; đề nghị xây mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình nước sạch, bể chứa nước sinh hoạt tập trung. Cử tri xã Trí Nang đề nghị xây cầu tránh lũ sông Cảy, bản Giàng Vìn đi xã Giao An, Giao Thiện để bảo đảm an toàn đi lại trong mùa mưa lũ.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Cử tri xã Yên Khương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Về lĩnh vực đất đai và xây dựng cơ sở vật chất, cử tri phản ánh trên địa bàn xã Yên Khương còn 149 hộ dân thiếu đất ở và đất sản xuất thuộc các bản Xắng Hằng, Yên Bình, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Cử tri xã Yên Thắng để nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng học và nhà hiệu bộ khu chính Trường tiểu học Yên Thắng; hỗ trợ máy vi tính cho các trường, công sở các xã…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Cử tri xã Trí Nang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri 3 xã Trí Nang, Yên Thắng, Yên Khương cũng đã đề nghị tăng mức phân bổ ngân sách hoạt động hàng năm cho các tổ chức hội, tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ cấp xã; hỗ trợ thù lao hàng tháng cho các đồng chí chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; nâng mức hỗ trợ mua giống cây, con cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ Thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường kiểm soát, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải trên Tỉnh lộ 530 gây hư hỏng đường, mất an toàn giao thông…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Lãnh đạo huyện Lang Chánh giải trình, làm rõ một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Tổ đại biểu sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chính xác các nội dung, vấn đề để trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để phản ánh tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Đại biểu Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm hỏi tình hình đời sống hộ nghèo tại bản Yên Bình, xã Yên Khương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Đại biểu Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho hộ nghèo tại bản Xắng Hằng, xã Yên Khương.

Nhân dịp này, đại biểu Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Lang Chánh đã tới thăm hỏi tình hình đời sống các hộ nghèo, cận nghèo hiện thiếu đất sản xuất tại các bản Xắng Hằng và Yên Bình, xã Yên Khương.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]