(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-9, Trường Tiểu học Yên Thọ 1 (Như Thanh) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dự buổi lễ có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Như Thanh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường Tiểu học Yên Thọ 1

Sáng 5-9, Trường Tiểu học Yên Thọ 1 (Như Thanh) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dự buổi lễ có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Như Thanh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường Tiểu học Yên Thọ 1

Các đại biểu dự buổi lễ.

Năm học 2021-2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, điều kiện cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Yên Thọ 1 đã cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương và ngành GD&ĐT thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với mục tiêu “Dạy thực chất, học thực chất” và xây dựng trường học thân thiện, an toàn, xanh, sạch đẹp. Cán bộ giáo viên tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng và thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, lớp 2; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng hoà nhập cộng đồng được nhà trường thường xuyên quan tâm...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường Tiểu học Yên Thọ 1

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Yên Thọ 1 đón 102 học sinh lớp 1.

Với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, năm học 2021-2022 nhà trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được công nhận Tập thể lao động xuất sắc.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường Tiểu học Yên Thọ 1

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Yên Thọ 1 đón 102 học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 488 em. Năm học này, nhà trường tiếp tục tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao tinh thần, trách nhiệm đội ngũ giáo viên trong giảng dạy và giáo dục học sinh. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo xây dựng trường học an toàn, thân thiện, tích cực…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường Tiểu học Yên Thọ 1

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDNĐ huyện Như Thanh Đinh Xuân Hướng đọc Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023.

Đánh trống khai giảng năm học mới và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích và đóng góp của các thế hệ thầy, trò Trường Tiểu học Yên Thọ 1 trong thời gian qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường Tiểu học Yên Thọ 1

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí đề nghị Trường Tiểu học Yên Thọ 1 tập trung đảm bảo các điều kiện cho năm học mới, trong đó phải tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống dịch COVID-19; quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Thực hiện linh hoạt các chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương, gắn giáo dục với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường Tiểu học Yên Thọ 1

Đồng thời chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức và tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, góp phần hoàn thiện nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử chuẩn mực của học sinh tiểu học. Quan tâm xây dựng chi bộ và tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường Tiểu học Yên Thọ 1

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của nhà trường.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường Tiểu học Yên Thọ 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Yên Thọ 1.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường Tiểu học Yên Thọ 1

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Yên Thọ 1 chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Như Thanh.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện Như Thanh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện cho sự phát triển của nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bố trí đủ giáo viên cho nhà trường; các tổ chức chính trị - xã hội, các bậc phụ huynh tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự nghiệp GD&ĐT nói chung và Trường Tiểu học Yên Thọ 1 nói riêng...

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]