(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng13-11 đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân thôn Phú Thành, xã Thành Hưng (Thạch Thành). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, huyện Thạch Thành, xã Thành Hưng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Thành

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng13-11 đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân thôn Phú Thành, xã Thành Hưng (Thạch Thành). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, huyện Thạch Thành, xã Thành Hưng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Thành

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết cùng bà con Nhân dân thôn Phú Thành.

Năm 2021, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Phú Thành luôn đoàn kết một lòng, cần cù lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo; bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được kiện toàn và hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2015, thôn Phú Thành được công nhận là thôn nông thôn mới (NTM). Suốt 5 năm qua, với sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, nỗ lực giữ vững các tiêu chí NTM và chung tay, góp sức hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Hiện thôn Phú Thành đã được thẩm định và đang đề nghị công nhận là thôn NTM kiểu mẫu trong 2021.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Thành

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vui mừng và biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu của cán bộ và Nhân dân thôn Phú Thành.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Tinh thần đoàn kết đã đưa đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng và ngày càng phát triển như hôm nay. Từ tinh thần đoàn kết, Nhân dân cả nước đã xây dựng và thực hiện quả các phong trào thi đua qua các thời kỳ cách mạng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Thành

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng tặng cán bộ, Nhân dân thôn Phú Thành bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Những năm gần đây, với sự nỗ lực cố gắng và tinh thần đoàn kết, thôn Phú Thành trở thành thôn dẫn đầu của xã Thành Hưng về mọi mặt. Đây là điều rất đáng phấn khởi và tự hào.

Để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Thành Hưng, chi bộ thôn Phú Thành cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quan tâm, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Thành

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Hiền.

Năm 2021, thôn Phú Thành đã hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, tập thể cán bộ và Nhân dân trong thôn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đưa thôn Phú Thành ngày càng phát triển mạnh hơn nữa, cao hơn nữa trong thời gian tới.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cán bộ, Nhân dân thôn Phú Thành cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng cho Nhân dân. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội phải coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, duy trì tốt các hoạt động gìn giữ vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Thành

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Thành

Lãnh đạo huyện Thạch Thành trao quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thôn Phú Thành.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Phú Thành bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Hiền và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đại diện lãnh đạo huyện Thạch Thành tặng những phần quà ý nghĩa cho thôn Phú Thành và 10 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thôn.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]