(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 13-11, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Lộc Nham, xã Đồng Lợi (Triệu Sơn). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Triệu Sơn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lộc Nham

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 13-11, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Lộc Nham, xã Đồng Lợi (Triệu Sơn). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Triệu Sơn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lộc Nham

Các đại biểu và Nhân dân thôn Lộc Nham, xã Đồng Lợi tại ngày hội.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lộc Nham

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Thôn Lộc Nham có 176 hộ gia đình với tổng số 670 nhân khẩu. Năm 2022, Nhân dân trong thôn đã tập trung thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lộc Nham

Người dân thôn Lộc Nham tham gia ngày hội.

Nhân dân trong thôn cũng tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; đoàn kết, phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Đến nay, thôn chỉ còn 0,24% hộ nghèo. Năm 2017, thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Lộc Nham đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lộc Nham

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Vui mừng, phấn khởi được về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ và Nhân dân thôn Lộc Nham, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết mà Nhân dân thôn Lộc Nham đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hương ước, quy ước, gia đình văn hóa; thực hiện tốt hơn nữa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống Nhân dân; xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh - trật tự. Nhân dân trong thôn không được chủ quan với dịch bệnh COVID-19, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị Huyện ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Triệu Sơn tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho xã Đồng Lợi nói chung, thôn Lộc Nham nói riêng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế - xã hội, để mọi người dân trong thôn, trong xã có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lộc Nham

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Lộc Nham bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lộc Nham

10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đồng Lợi nhận quà tại ngày hội.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lộc Nham

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao kinh phì hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Bắc.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Lộc Nham bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Bắc ở thôn Lộc Nham có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Lợi; lãnh đạo huyện Triệu Sơn cũng có các phần quà trao tặng cho thôn Lộc Nham.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]