(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022), chiều 9-5 đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và ni trưởng Thích nữ Đàm Nhung, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Hương Quang.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022), chiều 9-5 đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và ni trưởng Thích nữ Đàm Nhung, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Hương Quang.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gửi tới các Thượng tọa, Ni sư cùng quý Chư tôn đức tăng, ni và toàn thể Phật tử trong tỉnh đón một mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa, trao thư và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Phật giáo Thanh Hóa trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu, từ đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tin tưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trong thời gian tới tiếp tục vận động bà con Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng với đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Phật giáo được hoạt động đúng pháp luật trong thời gian vừa qua.

Sự quan tâm này là nguồn động lực để tăng ni, Phật giáo trong tỉnh tiếp tục gắn kết, đồng hành với tỉnh để xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động chức sắc, tăng ni, Phật tử của tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ thiện, nhân đạo góp phần xây dựng địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã tặng lẵng hoa, trao thư và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm và chúc mừng Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhung nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Đến thăm và chúc mừng Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhung, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Hương Quang nhân dịp Đại lễ Phật đản, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận sự đóng góp của cụ ni trưởng trong hoạt động Phật sự cũng như trong sự phát triển của tỉnh; đồng thời mong cụ giữ sức khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]