(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-7, Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, giai đoạn 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2027.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2017-2022

Ngày 28-7, Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, giai đoạn 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2027.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2017-2022

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, giai đoạn 2017-2022.

Dự hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), thị xã Bỉm Sơn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Bỉm Sơn và 55 tấm gương tiêu biểu đại diện đồng bào công giáo thị xã.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2017-2022

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Giai đoạn 2015-2022, phong trào thi đua yêu nước sống “Tốt đời, đẹp đạo" với những việc làm cụ thể ở mỗi Giáo xứ, mỗi khu dân cư, mỗi gia đình và từng cá nhân trong đồng bào Công giáo trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của các vị linh mục, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. Đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vữmg an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2017-2022

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn chúc mừng hội nghị.

Bà con giáo dân đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công lao động sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn; tham gia phong trào bảo vệ môi trường; tích cực thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Với tinh thần “Từ thiện, bác ái, sống đạo tình thương”, đồng bào Công giáo cùng với Nhân dân thị xã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phòng, chống dịch COVID-19…

Những kết quả trên đã chứng minh tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết đồng hành cùng dân tộc thực hiện sống “Tốt đời, đẹp đạo”,“ Sống phúc âm trong lòng dân tộc” của đồng bào Công giáo thị xã, qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết lương - giáo, chu toàn bổn phận “Kính Chúa, yêu người", góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thị xã.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2017-2022

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Bỉm Sơn chúc mừng hội nghị.

Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn xác định trong những năm tới sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên bà con giáo dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với phương thức, cách làm mới, phù hợp với từng địa bàn dân cư. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện đường hướng của Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng thị xã Bỉm Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2017-2022

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn, quý báu của đồng bào Công giáo thị xã. Đồng thời nhấn mạnh: Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn và các linh mục, chức sắc, chức việc, giáo dân đã không quản ngại khó khăn, bám sát cơ sở để vận động giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp. luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng các giáo xứ, xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa và phát huy những mô hình hay về thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của thị xã.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2017-2022

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2017-2022.

Linh mục Trần Xuân Mạnh và lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn mong muốn, giai đoạn 2022-2027 Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn kế thừa hiệu quả truyền thống tốt đẹp đó, tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân và đường hướng của Giáo hội về “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, xây dựng giáo xứ và thị xã Bỉm Sơn giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2017-2022

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2017-2022.

Hội nghị đã bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã tặng Giấy khen cho 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2017-2022.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]