(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống; Đinh Ngọc Thúy, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lê Hữu Quyền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nông Cống trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nông Cống

Sáng 8-6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống; Đinh Ngọc Thúy, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lê Hữu Quyền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nông Cống trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nông Cống

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri huyện Nông Cống thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả giải quyết, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII và thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 5 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nông Cống

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lê Hữu Quyền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa báo tới cử tri huyện Nông Cống thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả giải quyết, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Cử tri huyện Nông Cống đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả Thanh Hóa đạt được trong 5 tháng đầu năm 2022; đồng thời phản ánh một số vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nông Cống

Cử tri dự buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đó, cử tri xã Trung Chính cho biết, Dự án tiêu thoát lũ sông Nhơm đang trong quá trình thi công dở dang do thiếu vốn gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các xã phía Bắc huyện Nông Cống vào mùa mưa lũ. Đặc biệt, mưa lớn trong những ngày cuối tháng 5 vừa qua đã làm cho hơn 60 ha lúa chiêm xuân của nông dân thôn Đông Cao, xã Trung Chính mất trắng, đề nghị HĐND tỉnh có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại. Việc thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam cũng đã làm ách tắc dòng chảy, dẫn đến tình trạng ngập lụt, Nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực dọc tuyến quốc lộ 47C. Vì vậy đề nghị cơ quan chức năng sớm có phương án giải quyết.

Trong xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cử tri xã Trung Chính kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm, có ý kiến với các ban, ngành cấp tỉnh xem xét, ban hành cơ chế, chính sách tạo nguồn lực để các địa phương xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nông Cống

Cử tri xã Vạn Hòa kiến nghị tại hội nghị.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thăng Thọ đã đề cập đến công tác cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nâng cao đời sống Nhân dân. Đề nghị bổ sung một số chính sách phát triển nông nghiệp cao. Đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu tăng điều tiết cấp quyền sử dụng đất cho địa phương từ 35% - 40% để tạo nguồn lực cho các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hiện nay 30 m đường trên Quốc lộ 47C đã sạt lở, cử tri đề nghị HĐND tỉnh và ngành chức năng sớm có kế hoạch xử lý đảm bảo cho Nhân dân đi lại.

Cử tri huyện Nông Cống cũng đề nghị Nhà nước cần điều chỉnh giá bồi thường đất nông nghiệp; quy định giá bồi thường tái định cư sát hơn, đúng thời điểm, nhằm đảm bảo cho người dân xây dựng được nhà ở tái định cư.

Cử tri Vạn Thắng đề nghị HĐND tỉnh và ngành chức năng có kế hoạch xây dựng cống thoát nước do trên Quốc lộ 45 nhiều đoạn chưa có cống thoát nước. Hiện điện sinh hoạt do Công ty xây lắp điện lực Thanh Hóa quản lý hiện xuống cấp, đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến để Công ty đầu tư nâng cấp...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nông Cống

Đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giải trình, làm rõ một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền tại hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã giải trình, làm rõ một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những phản ánh, kiến nghị của cử tri huyện Nông Cống. Những ý kiến đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cử tri và Nhân dân đối với quá trình phát triển của tỉnh nói chung và huyện Nông Cống nói riêng; đồng thời là những đóng góp thiết thực để các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của người đại biểu dân cử.

Đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm và cho biết Tổ đại biểu sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chính xác các nội dung, vấn đề để trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]